Thời sự Quốc tế

Trung Quốc thử nghiệm đập Cảnh Hồng: Phản ứng của Việt Nam

09/01/2020, 18:41

Việt Nam đã cho biết phản ứng về nhiều vấn đề từ việc Trung Quốc thử đập Cảnh Hồng đến những vấn đề liên quan đến Biển Đông.

img
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng 2.

Trung Quốc thử Đập Cảnh Hồng

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc thử nghiệm đập Cảnh Hồng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam quan tâm theo dõi, nghiên cứu, đánh giá các hoạt động liên quan đến nguồn nước sông Mekong. Chúng tôi cho rằng cùng với các lợi ích chính đáng trong sử dụng tài nguyên nước sông Mekong để phát triển, các quốc gia có trách nhiệm chung trong việc sử dụng công bằng, bền vững nguồn nước và tài nguyên nước của sông Mekong, bảo đảm lợi ích cân bằng của tất cả các nước ven sông, vì sự thịnh vượng, phát triển bền vững của khu vực.”

Tình hình quanh quần đảo Natuna

Cũng trong cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về những diễn biến gần đây trong khu vực quần đảo Natuna, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết:

“Mọi hoạt động trên biển cần tuân thủ các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, không làm phức tạp tình hình, có đóng góp thiết thực, phù hợp, tích cực, thúc đẩy việc duy trì hòa bình, ổn định và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác tại khu vực.”

Việc Malaysia nộp báo cáo lên LHQ

Về phản ứng của Việt Nam trước việc Malaysia nộp lên Liên hợp quốc Báo cáo xác định ranh giới thềm lục địa ngoài 200 hải lý ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định:

“Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Là quốc gia thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), Việt Nam được hưởng đầy đủ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển của mình được xác lập phù hợp với UNCLOS.

Đồng thời, Việt Nam cũng bảo lưu quyền chủ quyền đối với thềm lục địa mở rộng bên ngoài 200 hải lý khu vực giữa Biển Đông như đã nêu tại Công hàm gửi Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa năm 2009.”

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.