Công nghệ

Trung Quốc thử nghiệm hệ thống laser chống máy bay không người lái

05/11/2014, 15:56

Đầu tuần này, Viện Vật lý Chế tạo Trung Quốc tuyên bố thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ laser chống máy bay không người lái cỡ nhỏ hoạt động ở tầm thấp, theo Xinhua.

Vũ khí laser của Trung Quốc có hiệu quả ở độ cao 500 m
Vũ khí laser của Trung Quốc có hiệu quả ở độ cao 500 m

Thiết bị này có thể bắn hạ nhiều máy bay nhỏ có vận tốc 50m/s trong vòng bán kính 2 km, ở độ cao 500 m chỉ 5 giây sau khi xác định được mục tiêu. Theo thông cáo của Viện Vật lý chế tạo thì trong vụ thử nghiệm gần đây, hệ thống đã bắn hạ được hơn 30 máy bay, tỷ lệ thành công 100%; và viện trên đang phát triển các hệ thống tương tự với sức công phá và tầm bắn lớn hơn.

Theo truyền thông Trung Quốc, hệ thống phòng thủ mới này sẽ có vai trò trọng yếu khi Bắc Kinh và các thành phố khác tổ chức các sự kiện trọng đại như Hội nghị APEC sắp diễn ra.

N.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.