Công nghệ

Trung Quốc thử thành công UAV "thằn lằn bay"

01/03/2017, 07:23

Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công máy bay không người lái với biệt danh "thằn lằn bay".

1051101622

Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm thành công máy bay không người lái (UAV) trinh sát đa năng thế hệ mới.

Trung Quốc thử nghiệm thành công máy bay không người lái (UAV) trinh sát đa năng thế hệ mới "Ilun-2" ( còn được gọi là Thằn lằn bay), theo Sputnik ngày 28/2.

Được biết, máy bay không người lái "Ilun-2" cao 4,1 m, dài 11 m, sải cánh 20,5 m.

“Thằn lằn bay” có khả năng bay cao tối đa 9 km, tốc độ tối đa 370 km/h, trọng lượng cất cánh tối đa 4,2 tấn. UAV này có thể bay trong không gian 20 giờ.

Trước đó, đã có tin nói rằng trong năm 2017, Trung Quốc có kế hoạch thử nghiệm trong không gian gần Trái Đất máy bay không người lái sử dụng năng lượng Mặt Trời và có sải cánh hơn 40 m.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.