Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc tiếp tục xây đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông?

10/02/2016, 14:02

Tình báo Mỹ nhận định rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.

trung-quoc-bay-thu-da-chu-thap

Hình ảnh đường băng trái phép trên Đá Chữ Thập. (Ảnh: Reuters)

Ngày 9/2, theo nguồn tin từ Reuters, trong phiên điều trần ở Thượng viện, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ James Clapper đã công bố nhận định mới của tình báo nước này về Trung Quốc.

Theo đó, phía Mỹ cho rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục xây đựng các đảo nhân tạo trái phép trên biển Đông với mục đích mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Ngoài ra, vị này cũng ám chỉ rằng Bắc Kinh đang quân sự hóa các đảo nhân tạo trái phép. Điều này cho thấy, trong chuyến thăm Mỹ cuối năm 2015, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ trấn an dư luận chứ không có ý định dừng việc quân sự hóa.

Đầu năm 2016, Trung Quốc đã 3 lần liên tiếp cho máy bay dân sự đáp thử nghiệm xuống đường băng ở Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ngoài đường băng tại Đá Chữ Thập, Trung Quốc cũng xây dựng 2 đường băng khác ở đá Xu Bi và đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã xây dựng tới 7 đảo nhân tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.