Thời sự Quốc tế

Trung Quốc tính dùng công nghệ đặc biệt để cứu sông Trường Giang cạn nước

18/08/2022, 09:40

Trung Quốc đang nỗ lực tìm nhiều cách khắc phục tình trạng cạn nước ở nhiều khu vực sông Trường Giang, một trong số đó là làm mưa nhân tạo.

Theo thông báo ngày 17/8 của Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc, tình trạng hạn hán tại lưu vực sông Trường Giang đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nước sinh hoạt của người dân vùng nông thôn và gia súc cũng như tới mùa màng.

Chính quyền một số tỉnh thành dọc sông Trường Giang như tỉnh Hồ Bắc đã áp dụng các chương trình điều chỉnh thời tiết như bắn thanh bạc iodide lên mây để tạo tinh thể băng giúp mây tạo ra nhiều nước mưa hơn. Tuy nhiên, do lượng mây bao phủ còn quá mỏng, chương trình tạo mưa nhân tạo này vẫn chưa đạt kết quả khả quan.

img

Hạn hán khiến đoạn sông Trường Giang tại thành phố Trùng Khánh cạn trơ đáy.

Trong các nỗ lực nhằm khắc phục hậu quả của tình trạng hạn hán, nắng nóng kéo dài, hôm 16/8, Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc thông báo sẽ tăng xả nước ở đập Tam Hiệp - dự án thủy điện lớn nhất Trung Quốc. Dự kiến đập này sẽ tăng xả nước thêm 500 triệu m3 trong 10 ngày tới. Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ hỗ trợ 300 triệu Nhân dân tệ (44,3 triệu USD) cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của hạn hán đối với mùa màng, gia súc.

Tại một số khu vực ở Trung Quốc, gia súc đã được hỗ trợ đưa tới các vùng khác ít bị ảnh hưởng bởi nắng nóng hơn.

Hiện nay, Trung Quốc đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất trong hơn 6 thập kỷ kể từ khi bắt đầu thống kê số liệu vào năm 1961. Tính đến ngày 17/8, Trung Quốc thông báo mức cảnh báo đỏ (mức cảnh báo cao nhất) ở 138 thành phố và mức cảnh báo cam (mức cảnh báo cao thứ 2) tại 373 thành phố về tình trạng nhiệt độ cao. Như vậy, tính đến 17/8, đợt nắng nóng này đã kéo dài tới 66 ngày.

Tại Hồ Bắc, có khoảng 4,2 triệu dân đang bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán nghiêm trọng từ tháng 6. Hơn 150.000 người gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn nước sạch, gần 400.000 hecta lúa bị hư hại do nắng nóng và hạn hán.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc thông báo đây là đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất từng được thống kê và cảnh báo tình trạng còn có thể tồi tệ hơn trong thời gian tới.

Đợt nắng nóng năm nay tại Trung Quốc cũng ghi nhận số lượng nhiều thành phố nhất có mức nhiệt độ vượt trên 40 độ C kể từ khi thống kê dữ liệu. 262 trạm thời tiết tại Trung Quốc ghi nhận mức nhiệt độ 40 độ C, 8 trạm đo được mức nhiệt độ 44 độ C.

Nhiệt độ cao được dự báo tiếp tục duy trì tại bồn địa Tứ Xuyên và nhiều khu vực ở miền trung Trung Quốc tới ngày 26/8.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.