Thời sự Quốc tế

Trung Quốc tuyên bố mạng 5G đã tạo ra 125 tỷ USD trong năm 2020

20/04/2021, 15:10

Năm 2020, mạng 5G trực tiếp đưa đến giá trị sản xuất kinh tế 810,9 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 125 tỷ USD).

img

Mạng 5G đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong nền kinh tế mobile ở Trung Quốc năm 2020.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc ngày 19/4, nước này đã đạt được những thành tựu đầu tiên trong quá trình xây dựng hệ thống 5G lớn nhất thế giới.

Mục tiêu 600.000 trạm phát 5G trong năm nay

Tính đến cuối tháng Hai, Trung Quốc đã xây dựng tổng số 792.000 trạm phát 5G, với số lượng thiết bị đầu cuối di động được kết nối với mạng đạt 260 triệu.

Bộ trên cũng ước tính các lô hàng điện thoại di động 5G tại Trung Quốc sẽ chiếm 80% tổng số lô hàng trong nửa cuối năm nay.

Tốc độ mạng di động của Trung Quốc đứng thứ tư trong số 139 quốc gia và khu vực, một quan chức là Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc nói, kèm theo trích dẫn dữ liệu từ một tổ chức đo lường quốc tế.

Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng hơn 600.000 trạm phát 5G vào năm 2021. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin sẽ chuyển trọng tâm từ "phủ sóng và phổ biến" mạng 5G sang "cải thiện tốc độ và chất lượng".

Trung Quốc cũng có kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng mạng "gigabit kép" bao phủ các khu vực đô thị và thị trấn nơi các điều kiện được đáp ứng trong ba năm, và thúc đẩy việc xây dựng và phủ sóng sâu của mạng 5G theo yêu cầu một cách có trật tự, Bộ này cho biết.

5G tạo ra giá trị sản xuất kinh tế trực tiếp khổng lồ

img

Mạng 5G tạo động lực phát triển cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác cùng phát triển.

Theo Sách trắng về phát triển 5G và tác động kinh tế - xã hội của công nghệ do Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc phát hành, ngành công nghiệp 5G đã tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp khổng lồ trong năm 2020.

Theo sách trắng Trung Quốc, năm 2020, mạng 5G trực tiếp đưa đến giá trị sản xuất kinh tế 810,9 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 125 tỷ USD).

Sách trắng cho biết, ngành công nghiệp này trực tiếp tạo ra 189,7 tỷ Nhân dân tệ giá trị kinh tế tăng thêm (EVA) và gián tiếp mang lại 2,1 nghìn tỷ Nhân dân tệ trong tổng giá trị sản xuất trong năm 2020.

5G cũng gián tiếp đưa đến khoảng 760,6 tỷ Nhân dân tệ EVA vào năm ngoái.

"Trong số hơn 800 tỷ Nhân dân tệ, một nửa được tạo ra từ các thiết bị đầu cuối điện thoại di động, trong khi đó khoảng 200 tỷ Nhân dân tệ là đầu tư cho việc xây dựng Internet", ông Dương Kiệt, Chủ tịch công ty viễn thông China Mobile của Trung Quốc , cho biết tại một diễn đàn của Hội nghị thường niên Diễn đàn Châu Á Bác Ngao.

Trong khi đó, ông Hồ Hậu Côn, Phó Chủ tịch tập đoàn công nghệ Hoa Vi, Trung Quốc, cho biết nhiều ngành công nghiệp này đã tích cực thúc đẩy ứng dụng 5G, trong đó có ngành y tế và sản xuất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.