Thế giới

Trung Quốc tuyên bố Mỹ “vô trách nhiệm” trong vấn đề Triều Tiên

26/08/2018, 11:26

Bắc Kinh đã có những phản ứng mạnh mẽ sau khi Trump hủy kế hoạch thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Pompeo.

90.

Trung Quốc và Mỹ xảy ra bất đồng vì vấn đề Triều Tiên

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng hôm 25/8 cho biết, tuyên bố của Mỹ về việc Bắc Kinh đã tác động đến đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng về vấn đề phi hạt nhân hoá là “vô trách nhiệm” và đi ngược lại sự thật.

"Tuyên bố của Mỹ không đúng sự thật và là sự vô trách nhiệm. Chúng tôi vô cùng quan ngại về điều này”, ông Lục nói.

Phản ứng của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hôm 24/8 rằng, Ngoại trưởng Mike Pome sẽ huỷ chuyến đi đến Triều Tiên vào tuần tới.

Ông chủ Nhà Trắng đã đổ lỗi cho Trung Quốc, cho rằng quốc gia này đã không tích cực tham gia vào quá trình phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên như trước đây, nguyên nhân là do tranh chấp thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Đây không phải là lần đầu tiên Trump chỉ trích Trung Quốc về vấn đề này. Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Mỹ đã nói rằng Bắc Kinh đang “cản đường” đàm phán, tuy nhiên lại không nói rõ hành động đó là gì.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.