Thế giới

Trung Quốc tuyên bố “nhất quán theo mục tiêu phát triển hòa bình”

21/03/2018, 12:30

Tân Hoa xã cho hay, ngày 20/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố tại lễ bế mạc phiên họp đầu tiên...

13

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tân Hoa xã cho hay, ngày 20/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố tại lễ bế mạc phiên họp đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc khóa 13 rằng, chính quyền Bắc Kinh sẽ không đi theo con đường bành trướng và bá quyền. Ông Tập Cận Bình nói rằng “Trung Quốc sẽ không bao giờ cố gắng bành trướng hay bá quyền, chỉ những ai quen đe dọa người khác mới coi tất cả đều là mối đe dọa”.

Theo nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc, “nhân dân Trung Hoa thể hiện nguyện vọng chân thành và sẽ hành động thực sự để góp phần duy trì hòa bình và phát triển toàn thể nhân loại, vì vậy bên ngoài không nên lý giải sai lệch hoặc xuyên tạc cố gắng này”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quả quyết rằng, Bắc Kinh sẽ vẫn tiến theo con đường phát triển hòa bình và tiếp tục thúc đẩy chiến lược cởi mở mang lại lợi ích cho tất cả.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra những phát biểu quan trọng như vậy sau vài ngày kể từ khi tái đắc cử chức Chủ tịch nước với nhiệm kỳ không hạn chế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.