Thế giới giao thông

Trung Quốc "ưu tiên" phát triển xe điện

03/06/2015, 05:49

Trung Quốc vẫn được đánh giá là một nước ưu tiên phát triển xe nhiên liệu sạch nhất thế giới.

photo-5-JPG-9253-1422334174
Xe điện xuất xứ từ Trung Quốc

Bộ Công nghiệp và Kỹ thuật Thông tin Trung Quốc vừa công bố kế hoạch phát triển phương tiện năng lượng mới giai đoạn 10 năm. Theo đó, doanh số bán xe điện và xe hybrid dự kiến đạt hơn 1 triệu chiếc cho tới năm 2020 và đạt 3 triệu chiếc cho tới năm 2025, bao gồm kim ngạch xuất khẩu xe điện sẽ chiếm khoảng 10%.

Trước đó, kế hoạch phát triển xe năm 2012 đặt ra mục tiêu “hơi quá tầm tay” - bán 2 triệu chiếc xe điện và hybrid cho tới năm 2020; 5 triệu chiếc tới năm 2025. Trung Quốc buộc phải cắt giảm mục tiêu do thực tế doanh số bán hàng quý I năm nay chỉ đạt 5% mục tiêu đề ra đầu năm.

Tuy cắt giảm mục tiêu doanh số nhưng Trung Quốc vẫn được đánh giá là một nước ưu tiên phát triển xe nhiên liệu sạch nhất thế giới. Ông Hubertus Troska - Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Sản xuất Daimler AG, phụ trách thị trường Trung Quốc cho biết: “Trung Quốc là nước có sự điều tiết, chính sách ủng hộ xe nhiên liệu sạch tốt nhất thế giới. Tôi nghĩ, Trung Quốc có tầm nhìn và tiềm năng trở thành thị trường xe điện lớn nhất thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.