Thế giới

Trung Quốc vừa tiến bước dài trong tham vọng không gian vũ trụ

17/05/2018, 19:30

Trung Quốc vừa phóng tên lửa đầu tiên do công ty tư nhân nước này tự phát triển từ bệ phóng ở Tây Bắc.

Hình ảnh tên lửa Chongqing Liangjiang Star

Hình ảnh tên lửa Chongqing Liangjiang Star

Trung Quốc vừa phóng tên lửa đầu tiên do công ty tư nhân nước này tự phát triển từ bệ phóng ở Tây Bắc – truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 17/5 và đánh giá đây là bước ngoặt trong chương trình khám phá vũ trụ đầy tham vọng của Bắc Kinh.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành “cường quốc không gian vũ trụ”  lên hàng đầu trong đó sẽ đưa trạm vũ trụ có người lái vĩnh viễn vào không gian trong năm 2022.

Lần này, Trung Quốc đã phóng tên lửa Chongqing Liangjiang Star do công ty tư nhân có trụ sở tại Bắc Kinh OneSpace Technology phát triển, đánh dấu lần đầu tiên một tên lửa do tư nhân chế tạo phóng thành công vào quỹ đạo – theo Tân Hoa Xã.

Tên lửa Chongqing Liangjiang Star còn được biết với cái tên OS-XO có thể chở 100kg vào quỹ đạo cách Trái Đất 800km.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.