Thế giới giao thông

Trung Quốc vượt Mỹ nhập khẩu dầu nhiều nhất thế giới

26/05/2015, 18:50

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, trong tháng 4/2015, nước này nhập khẩu 7,4 triệu thùng dầu/ ngày, vượt qua cả Mỹ.

115

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới

Trước khủng hoảng tài chính, mỗi ngày nước Mỹ nhập khẩu tới 10 triệu thùng dầu, chiếm gần 1/2 lượng tiêu thụ dầu hàng ngày của thế giới. Dự báo những tháng cuối năm, lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc sẽ vẫn vượt Mỹ.

Nguyên nhân Mỹ giảm nhập khẩu dầu là do lượng dầu khai thác trong nước đã tăng lên đáng kể. Trong khi đó, để đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế nên nhu cầu tiêu thụ dầu ở Trung Quốc đang ngày càng tăng.

Công ty Tư vấn Energy Aspects thì cho rằng, do thời gian qua giá dầu thế giới ở mức thấp nên Trung Quốc nhập dự trữ. Hơn nữa trong tháng trước, lượng dầu nhập từ Iran tăng cao vì có nhiều ưu đãi, chiết khấu. Với nền kinh tế tăng trưởng bình quân 7%/năm thì nhu cầu nhập khẩu dầu của Trung Quốc sẽ không ngừng tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.