Thế giới

Trung Quốc xây dựng căn cứ tại Afghanistan với mục đích gì?

29/08/2018, 12:38

Trung Quốc đang xây trại đào tạo tại Afghanistan.

Trung Quốc

Binh lính Trung Quốc tập trận ngoài căn cứ Djitbouti

Ngày 29/8, báo Bưu điện Hoa Nam (SCMP) dẫn lời các nguồn tin thân cận cho biết, Trung Quốc đã khởi động xây dựng trại đào tạo tại hành lang Wakhan, Afghanistan – một khu vực hẹp phân cách Tajikistan và Pakistan - để cải thiện nỗ lực chống khủng bố tại nước này.

Các nguồn tin thân cận cho biết, khi căn cứ này hoàn thành, Bắc Kinh sẽ triển khai tới đây hàng trăm binh lính, ước tính ít nhất một tiểu đoàn (bao gồm hơn 500 lính).

Cũng theo các quan chức này, thời hạn hoàn thành căn cứ trên chưa được quyết định và nó sẽ có vai trò hơi khác biệt so với các căn cứ quân sự khác ở nước ngoài của Bắc Kinh tại Djitbouti, Đông Phi.

Trước đó, khi mở căn cứ Djibouti, Trung Quốc khẳng định, "nơi đây sẽ phục vụ các nhiệm vụ cung ứng đơn thuần chứ không nhằm tăng cường hiện diện quân sự của Trung Quốc",  theo Tân Hoa Xã. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.