Thế giới

Trung Quốc–Việt Nam nhất trí giải quyết căng thẳng biển Đông qua đàm phán

10/11/2014, 14:29

Ngày 10/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nguyên thủ quốc gia hai nước Trung Quốc và Việt Nam nhất trí giải quyết những vấn đề căng thẳng trên biển Đông thông qua đàm phán.

Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang bắt tay cùng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại Lễ Đường Nhân Dân ở Bắc Kinh Trung Quốc bên lề hội nghị APEC 2014
Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang bắt tay cùng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh Trung Quốc bên lề hội nghị APEC 2014

Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc – Việt Nam cần phải tôn trọng lẫn nhau và tập trung vào lợi ích lâu dài giữa hai nước. Đồng thời, ông Tập nhận định, “quan hệ Việt Nam – Trung Quốc luôn luôn phát triển kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao” bất chấp đôi lúc bất đồng quan điểm.

Bên cạnh đó, Tân Hoa Xã trích lời Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang cho biết, Việt Nam sẵn sàng “giải quyết những vấn đề trên biển một cách phù hợp thông qua đàm phán hữu nghị”, vì vậy, những vấn đề này sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng thiết lập liên lạc cấp cao và trao đổi phi chính phủ nhằm tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc.

Trước đó, sau sự việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh và cả hai bên đều nhất trí “nối lại” quan hệ quân sự.

Trang Trần (Theo Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.