Đăng kiểm

Trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM quá tải, tài xế đưa xe về tỉnh kiểm định

22/12/2022, 16:39
image

Tại TP.HCM, hầu hết các Trung tâm đăng kiểm quá xe cơ giới quá tải, nhiều tài xế chọn cách đưa xe về các tỉnh kiểm định.

Tài xế chờ cả ngày đăng kiểm xe

Cuối giờ chiều ngày 21/12, nhiều tiếng cãi nhau giữa các tài xế trước Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-06V (số 118 đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM) khi tài xế lái ô tô 7 chỗ chen ngang dòng xe xếp hàng dài lúc gần hết giờ làm việc.

Anh Nguyễn Văn Thành (56 tuổi, ngụ quận 4) chạy xe công nghệ cho biết sáng cùng ngày, anh lái ô tô 4 chỗ đến trung tâm đăng kiểm nhưng lúc này dòng xe xếp hàng kéo dài hơn 100m đến chân cầu Tân Thuận, nhiều xe đậu thành hàng 2, hàng 3 bị CSGT xử phạt nên đành ra về. Đầu giờ chiều quay lại tình hình không cải thiện nhưng xe gần hết hạn kiểm định nên buộc lòng phải xếp hàng chờ.

“Chờ hơn 3 giờ đồng hồ, xe mới vào được khuôn viên của Trung tâm đăng kiểm. Lần đăng kiểm này còn mất thời gian hơn sau đợt thành phố thực hiện giãn cách xã hội”, anh Thành nói và cho biết thêm hôm nay mất cả ngày đi đăng kiểm xe, bình thường chỉ mất hơn 1 giờ là xong.

Tương tự, trong sáng ngày 22/12, trước lối vào trung tâm đăng kiểm ở đường Hồng Hà, quận Tân Bình, bảo vệ phải lập hàng rào tạm ghi biển số xe để các phương tiện lần lượt vào bên trong trung tâm. Trong hai ngày nay, trước trung tâm lúc nào cũng có hàng chục ô tô xếp hang chờ đăng kiểm.

Một số thời điểm, hàng ô tô đậu gây ùn ứ xe cộ, CSGT yêu cầu di dời để giải toả giao thông trước cửa ngõ sân bay Tân Sơn, cánh tài xế đành phải lái xe trở về nhà hoặc tìm đến trung tâm khác.

Cảnh quá tải cũng xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm ở Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Hàng ô tô xếp hàng kéo dài hơn 100m vào chờ vào trung tâm đăng kiểm gây nên cảnh lộn xộn.

Đưa phương tiện về tỉnh đăng kiểm

Sáng 22/12, anh Trần Ngọc Khải (46 tuổi, tạm trú tại quận 4) cho biết vừa chạy đua với thời gian để hoàn thành đăng kiểm ô tô 7 chỗ của gia đình.

Theo anh Khải, ô tô hết hạn đăng kiểm ngày 21/12 nhưng vì bận nhiều công việc nên đến ngày hến hạn mới mang xe đi đăng kiểm.

“Những lần đăng kiểm trước không mất quá nhiều thời gian, nên buổi sáng tranh thủ làm xong việc, đầu giờ chiều chạy xe đến trung tâm đăng kiểm trên đường Huỳnh Tấn Phát kiểm định nhưng nhiều tài xế đang xếp hàng dài chờ hàng giờ mà vẫn chưa xong”, anh Khải nói và cho biết đến 16h cùng ngày, bảo vệ kéo rào tạm không nhận thêm xe nữa.

Ngay trong đêm, anh Khải lái xe gần 150km từ quận 4 về TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để đăng kiểm. Đến 10h sáng 22/12, anh khoe đã hoàn thành đăng kiểm và chuẩn bị lái xe về lại TP.HCM làm việc.

img

Xe xếp hàng dài chờ kiểm tra tại Trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM

Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-06V ở TP.HCM cho biết những ngày gần đây số lượng phương tiện tăng đột biến so với ngày thường. Trung tâm sử dụng 3 dây chuyền mỗi ngày đáp ứng 150-200 xe, nay phải bố trí nhân lực làm thêm giờ đáp ứng khoảng 250 xe/ngày.

"Sau khi Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo tuân thủ quy định trong hoạt động ngành đăng kiểm, chúng tôi đã phổ biến, tăng cường chấn chỉnh đến từng đăng kiểm viên thực hiện đúng theo quy định pháp luật", vị lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm này nói.

Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Hoà An cho biết, tình trạng xe đi đăng kiểm quá tải từ đầu tuần này sau khi 4 trung tâm đăng kiểm ở thành phố bị dừng hoạt động.

Theo lãnh đạo Sở GTVT, bình thường lượng xe đi đăng kiểm đã rất đông và càng tăng cao dịp cuối năm, do nhu cầu mua ô tô của người dân thường tập trung ở thời điểm này.

Theo ông An, nếu tình trạng quá tải kéo dài sẽ đề xuất các trung tâm đăng kiểm ở địa phương lân cận hỗ trợ.

Theo báo cáo của Sở GTVT TP.HCM, hiện nay, thành phố đang quản lý 8,7 triệu phương tiện, trong đó có hơn 850 ngàn ô tô và gần 7,8 triệu xe mô tô, bình quân mỗi ngày có khoảng 221 ô tô và 804 mô tô đăng ký mới.

Trên địa bàn TP.HCM có 17 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, nhiều nhất tại TP Thủ Đức với 5 trung tâm, các quận, huyện có từ một đến hai trung tâm. Hiện, 4 trung tâm bị đình chỉ hoạt động, việc này ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh đi lại, giao nhận hàng hoá dịp cuối năm tăng cao.

Tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM xảy ra sau khi Công an thành phố mở rộng điều tra đường dây đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác tại 9 Trung tâm đăng kiểm địa bàn thành phố và các tỉnh miền Tây. Đến nay, đã khởi tố bắt giam 23 bị can để điều tra vì bỏ qua lỗi cho gần 70.000 phương tiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.