Hồ sơ tài liệu

Trung-Triều "mật đàm", Bắc Kinh lên tiếng?

19/04/2016, 18:27
image

Trong khi Ngoại trưởng Triều Tiên đến Trung Quốc, Bắc Kinh đã lên tiếng kêu gọi kiềm chế trước tin thử hạt nhân.

trieu-tien-thu-hat=-nhan

Trung Quốc lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế trước việc Triều Tiên có thể thử hạt nhân vào tháng 5 tới. (Ảnh minh họa: Kyodo)

Ngày 19/4, BBC đưa tin, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đã đến Bắc Kinh trước khi dự kiến sang thăm New York (Mỹ) vào cuối tuần này.

Cụ thể, ông Ri được phát hiện đến sân bay quốc tế tại thủ đô Bắc Kinh và lên xe của đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae-ryong. Tuy nhiên, ông Ji không đưa ra bất cứ bình luận nào.

Cùng ngày, Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin Bắc Kinh đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế trước thông tin Triều Tiên có thể thử hạt nhân vào đầu tháng 5 tới.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, các bên cần cẩn trọng trong phát ngôn và hành động nhằm tránh leo thang căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, quan chức Hàn Quốc nhận định rằng Bình Nhưỡng có thể thử hạt nhân vào tháng 5 trước thềm Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên.

>>> Video Triều Tiên phóng tên lửa nghi có tầm xa vươn tới Mỹ

 (Nguồn video: ANN)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.