Hồ sơ tài liệu

Trước bầu cử, Mỹ lo sốt vó vì tin tặc nước ngoài

15/09/2016, 06:20
image

Tình báo Mỹ đang tỏ ra lo ngại về nguy cơ các tin tặc nước ngoài tấn công cuộc bầu cử sắp tới.

bigstockHackerTypingOnALaptop44548564

Tình báo Mỹ đang tỏ ra lo ngại về nguy cơ các tin tặc nước ngoài tấn công cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 11 sắp tới.

NBC News ngày 13/9 đưa tin, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cho biết cộng đồng tình báo nước này đang quan ngại trước những thông tin cho rằng các chính phủ nước ngoài có thể tìm cách phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 8/11 tới bằng các cuộc tấn công an ninh mạng. 

Thông tin về mối lo ngại trên đã được Giám đốc NSA Mike Rogers xác nhận.

Ở một diễn biến khác, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách tình báo Marcel Lettre xác nhận Chính phủ Mỹ cũng đang “nghiêm túc” đánh giá những hành động như vậy và một cuộc điều tra đang được tiến hành. 

>>>>>Xem thêm video:

Theo các quan chức an ninh Mỹ, kể từ năm ngoái, tin tặc đã thâm nhập hệ thống máy tính của Ủy ban Toàn quốc đảng Dân chủ và ủy ban phụ trách tranh cử của ứng cử viên Hillary Clinton. 

Giới chức Mỹ sau đó đã kết luận, Nga hoặc những người được Moscow ủy quyền đứng đằng sau hành động tấn công này.

Kết luận này sau đó đã dẫn tới việc một số chính khách Dân chủ kêu gọi Chính quyền Tổng thống Barack Obama công khai quy trách nhiệm cho Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.