Bóng đá

Trước giờ trao Quả bóng Vàng 2021: Ai là ứng viên hàng đầu?

29/11/2021, 09:54

Lionel Messi, Jorginho, Lewandowski đang được cho là ba ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2021.

2h30 rạng sáng 30/11 (giờ VN), France Football sẽ tổ chức trao giải Quả bóng Vàng 2021 tại Paris, Pháp.

img

Messi, Lewandowski và Jorginho (từ trái qua phải) là ba ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2021

Khác với các năm trước, giải thưởng Quả bóng Vàng năm nay rất khó dự đoán bởi không có ứng viên nào nổi trội thực sự.

Dù vậy, giới chuyên môn cũng chỉ ra ba cái tên có khả năng giành chiến thắng cao nhất gồm: Lionel Messi, Jorginho và Lewandowski.

Lewandowski là cầu thủ ghi được nhiều bàn nhất ở cấp độ CLB với 48 pha lập công sau 40 trận đấu, hiệu suất 1,2 bàn/trận.

Anh cũng nhận danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu khi ghi tới 41 bàn tại Bundesliga và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới trao tặng.

Không có được nhiều bàn thắng như tiền đạo người Ba Lan nhưng Messi lại ghi dấu ấn bằng việc dẫn dắt đồng đội lên ngôi vô địch Copa America 2021.

Điểm trừ của tiền đạo này là anh không có bất kỳ danh hiệu nào cùng CLB Barcelona trước khi gia nhập PSG.

Jorginho cả mùa chỉ có 8 bàn thắng nhưng anh là nhân tố quan trọng trong chiến tích vô địch Champions League của Chelsea và thành tích vô địch EURO 2021 của tuyển Ý.

Những ứng viên còn lại như Karim Benzema, Kylian Mbappe, Ronaldo, Erling Haaland tuy chơi tốt nhưng lại không tạo ra được bất kỳ thành tích nào để làm thước đo.

Chính bởi vậy, giới chuyên môn cũng như truyền thông châu Âu nhận định bốn cầu thủ này khó cạnh tranh với bộ ba nêu ở phần đầu bài viết.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, những cuộc bình chọn luôn có yếu tố cảm tính và người được chọn chưa hẳn đã là người xuất sắc nhất.

Thế nên, chỉ khi Ban tổ chức công bố kết quả chính thức, chúng ta mới chắc chắn được chủ nhân giải thưởng Quả bóng Vàng 2021.

Giải thưởng Quả bóng Vàng do tạp chí France Football sáng lập, lần đầu xuất hiện vào năm 1956.

Quả bóng Vàng 2021 sẽ là lần thứ 65 tạp chí hàng đầu của nước Pháp tổ chức lễ trao giải.

Trong năm 2020, vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tạp chí France Football đã quyết định không trao giải.

Ở lễ trao giải gần nhất vào năm 2019, Lionel Messi giành chiến thắng trước Virgil van Dijk và Cristiano Ronaldo.

Giải thưởng của nữ được trao cho tiền vệ Megan Rapinoe của đội tuyển Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.