Thế giới

Trước khi về nước xin từ chức, Thủ tướng Liban sẽ tới nước nào?

18/11/2017, 06:05

Thủ tướng Liban Saad al-Hariri sẽ rời Saudi Arabia để đến Pháp trước khi trở về nước nộp đơn từ chức.

Saad-Al-Hariri

 Thủ tướng Liban Saad al-Hariri 

Theo Reuters, hôm 16/11, một nguồn thạo tin cho biết, trong 48 tiếng đồng hồ tới đây Thủ tướng Liban Saad al-Hariri sẽ rời Saudi Arabia để đến Pháp, trước khi quay trở về Beirut để chính thức nộp đơn từ chức. 

Nguồn tin này cũng cho biết, ông Hariri đến Pháp vì trước đó đã nhận lời mời của chính phủ Pháp.

Trước đó vào đầu tháng 11, ông Hariri đã công bố quyết định từ chức trong một tuyên bố trên truyền hình phát đi từ Saudi Arabia. 

Tới ngày 15/11, Tổng thống Liban Michel Aoun bất ngờ lên tiếng cáo buộc Saudi Arabia đang "giam giữ" Thủ tướng Saad Hariri.

Nội dung đã được ông Michel Aoun đăng tải trên Twitter của Văn phòng Tổng thống Liban nói rằng Thủ tướng Hariri vẫn chưa trở về Liban trong suốt 12 ngày qua, đây là minh chứng của việc ông này đã bị Saudi Arabia "giam giữ" đồng thời nhấn mạnh hành động kể trên là trái với Công ước Vienna.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.