Thời sự

Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM có đơn xin nghỉ việc

21/12/2018, 17:28

Ông Lê Nguyễn Minh Quang, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP đã có đơn xin nghỉ việc.

9a14b7e92ccacf9496db

Ông Lê Nguyễn Minh Quang, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (bên trái) trong ngày nhận quyết định bổ nhiệm

Chiều 21/12, theo nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, lãnh đạo TP.HCM đã thống nhất chủ trương tạm đình chỉ công tác ông Lê Nguyễn Minh Quang - Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị TP. Trước đó ông Quang đã có đơn xin nghỉ việc.

Tháng 6/2016, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Nguyễn Minh Quang giữ chức Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị TP với thời hạn 5 năm. Năm 1989 ông Quang tốt nghiệp khoa Xây dựng, Đại học Bách khoa TP.HCM. Năm 1995 ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành xây dựng tại Pháp. Năm 2011 ông học Cao học Quản lý công tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu - Đại học Quốc gia Singapore và Trường Chính phủ Kennedy - Đại học Harvard, Hoa Kỳ.

Về quá trình công tác, ông đã trải qua các chức vụ Giám đốc Dự án - Bachy Soletanche Group; Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Bachy Soletanche Việt Nam; Tổng Giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam.

Vừa qua ông đã trúng cử đại biểu HĐND tại đơn vị bầu cử quận Tân Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 62,7%. Trong chương trình hành động của mình ông cho biết sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng cho TP và việc học, việc làm của thanh niên.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, thời gian vừa qua, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP do ông Quang làm Trưởng ban đã có một số sai sót, thực hiện không đúng quy định của pháp luật khi triển khai các dự án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.