Xã hội

Trưởng ban tổ chức Huyện uỷ "xài" bằng ĐH tại chức giả

15/07/2018, 14:04

Kết quả xác thực tấm bằng đại học của Trưởng ban Tổ chức huyện uỷ Chư Sê (Gia Lai) không có dữ liệu...

images2672152_2_vn

Trưởng ban Tổ chức huyện uỷ xài bằng đại học "đã tại chức còn là giả"

Thời gian qua, nhiều hoài nghi về ông Lê Kim Khoa, trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Chư Sê  (Gia Lai) "xài" bằng đại học tại chức giả đã có kết quả phản hồi từ cơ quan cấp bằng. 

Theo hồ sơ, trước năm 2004, ông Khoa là nhân viên kế toán tại xã Ia Glai, huyện Chư Sê, từ 2005-2008 là ông làm Phó Chủ tịch UBND xã Glai. Từ năm 2009-2012 ông được điều chuyển đến làm Phó Chánh Văn phòng và sau đó là Chánh Văn phòng Huyện uỷ huyện Chư Sê.

Từ năm 2012 đến nay ông được bầu làm Ủy viên Ban thường vụ Huyện uỷ đồng thời giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê.

Trong hồ sơ cá nhân, ông Khoa có văn bằng Tốt nghiệp Đại học của trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trên văn bằng này ghi được cấp vào ngày 18/8/2008 với loại hình đào tạo là “Tại chức”, ngành “Tài chính Ngân hàng nhà nước” được xếp hạng “Khá”. Văn bằng này có số vào sổ 264/ĐHKT-ĐTTC/TN/2008.

Việc ông Khoa sử dụng bằng đại học tại chức làm điều kiện để thăng tiến đã bị người dân nghi ngờ. Qua đó, Huyện ủy Chư Sê đã tiến hành xác minh tấm bằng Đại học của ông Khoa để làm rõ có hay không việc Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ dùng bằng tại chức lại là giả. Qua kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1340/ĐHKT-ĐTTC trả lời về trường hợp trên. Qua đó xác định ông Lê Kim Khoa sinh ngày 13/4/1972 tại Bình Định “Không có tên trong danh sách cấp bằng của Phòng Quản lý đào tạo tại chức”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.