An ninh hình sự

Trưởng bản và vợ người Lào bị bắt quả tang khi bán 2 bánh heroin

10/04/2019, 22:00

Dù là trưởng bản nhưng đối tượng không gương mẫu chấp hành pháp luật mà cùng vợ buôn bán ma túy kiếm tiền.

img
Đối tượng Lồng và vợ cùng số ma túy tang vật.

Công an huyện Kỳ Sơn vừa phối hợp với Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Nghệ An triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn. Lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng, thu 3 bánh heroin, 5 kg ma túy đá và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Vào lúc 23 giờ ngày 9/4, tại khu vực thuộc bản Huổi Thăng, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn tổ công tác phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lầu Giống Lồng (1972), trưởng bản và đối tượng Hờ Y Cở (1975, trú tại xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hai đối tượng bị vây bắt đã chống trả hết sức quyết liệt, chạy lên phía đồi núi hiểm trở để tẩu thoát. Nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, lực lượng chức năng đã truy đuổi tóm gọn cả hai đối tượng.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.Tiếp tục tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của đối tượng Lầu Giống Lồng, tổ công tác phát hiện tại phòng ngủ cất giấu một ba lô màu đen chứa 1 bánh heroin và 5 kg ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận có quan hệ vợ chồng, trong đó Hờ Y Cở là người Lào cũng là vợ đối tượng. Hai người thường xuyên mua ma túy từ Lào mang sang Việt Nam tiêu thụ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Được biết, từ cuối năm 2018, lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn được vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Sau đó, đã xác lập Chuyên án mang bí số 419L để đấu tranh triệt xóa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.