Quản lý

Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 40 năm thành lập

18/11/2019, 12:48

Với truyền thống 40 năm xây dựng, Trường Cán bộ quản lý GTVT hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức ngành GTVT.

img
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Trường Cán bộ quản lý giao GTVT kỷ niệm 40 năm thành lập, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển ngành GTVT

Sáng nay (18/11), Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải đã tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập (1979 - 2019) và kỷ niệm Ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20-11.

Chúc mừng các thầy cô, cán bộ, nhân viên và học viên nhà trường, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GTVT luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Trường Cán bộ quản lý GTVT trong 40 năm xây dựng, trưởng thành vào sự nghiệp phát triển ngành GTVT Việt Nam. Đội ngũ cán bộ, giảng viên đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và củng cố, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp... cho cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT.

“Thời gian tới, ngành GTVT còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Vì vậy, tôi đề nghị Nhà trường tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, chủ động, tích cực huy động các nguồn lực, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng chương trình, giáo trình, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ GTVT”, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói.

img
Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt trao tặng cán bộ, nhân viên Trường Cán bộ quản lý GTVT bức trướng của Công đoàn GTVT Việt Nam

Nhân dịp này, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt trao tặng cán bộ, nhân viên Trường Cán bộ quản lý GTVT bức trướng của Công đoàn GTVT VN.

Tại lễ kỷ niệm, ông Ngô Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành. Theo đó, năm 1979, Bộ GTVT thành lập Trường Bổ túc cán bộ quản lý - tiền thân của Trường Cán bộ quản lý GTVT ngày nay. Trường được thành lập nhằm đáp ứng đòi hỏi khách quan, cấp thiết về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý trong công cuộc khôi phục và phát triển ngành GTVT cũng như phát triển kinh tế đất nước. Đến năm 1984, Bộ GTVT quyết định đổi tên trường thành Trường Quản lý kinh tế GTVT. Tiếp đó, năm 1994, đổi tên thành Trường Cán bộ quản lý GTVT.

Qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cán bộ quản lý GTVT vượt lên mọi khó khăn thử thách, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ GTVT giao, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành GTVT và đất nước.

Trong 40 năm qua, Trường đã triển khai đào tạo, bồi dưỡng được 978 khóa học với trên 51 nghìn lượt cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức của ngành, với trên 40 chương trình đào tạo, bồi dưỡng; Góp phần quan trọng vào việc chuẩn hóa, trang bị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT.

Với những thành tích đã đạt được, Trường đã được Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 4 Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ GTVT, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn GTVT Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.