An ninh hình sự

Trưởng Công an quận 9 nói gì về vụ cháy khiến 5 người tử vong?

21/01/2020, 13:04

Khi xảy ra cháy phát hiện 4 chiếc xe máy dựng chắn ngang lối ra vào căn nhà sau đó ngọn lửa bao trùm toàn bộ căn nhà.

img
Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an quận 9.

Sáng 21/1, Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết: vào lúc 4h6 công an quận nhận tin báo cháy xảy ra tại căn nhà 567/22F, khu phố 6, (khu phố 6, phường Phước Long B) sau đó khoảng 7 phút lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Do vụ cháy nằm trong hẻm sâu khoảng 400m nên lực lượng chữa cháy phải dùng các bình chữa cháy và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

> > Video Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an quận 9 thông tin về vụ cháy khiến 5 người trong gia đình tử vong:

Qua ghi nhận tại hiện trường đã phát hiện 5 người gia đình bên trong đã chết gồm: bà Lê Thị Huệ (SN 1950), Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), Lê Hoàng Trung (SN 1978), Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Trần Mỹ Tuyền (SN 1980).

img
Xe cứu thương đưa các nạn nhân ra ngoài.

Cũng theo Đại tá Trang Viết Thanh tại hiện trường ghi nhận có 4 chiếc xe máy dựng trước cửa nhà chắn lối ra vào của căn nhà này và bị cháy rụi sau đó ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà và làm sập căn gác bên trong gây hậu quả thương tâm.

“Đến sáng cùng ngày Công an quận 9 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy.”, Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an quận 9 nói.

img
Ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND quận 9.

Ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND quận 9 cho biết: ngay sau khi vụ việc đau lòng xảy ra lãnh đạo quận 9 đã đến ngay hiện trường thăm hỏi gia đình và hỗ trợ động viên cùng thân nhân các nạn nhân xấu số, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy thương tâm này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.