Pháp đình

Trưởng công an xã bắn Chủ tịch xã lĩnh án

09/02/2018, 19:10
image

Tức giận vì không sửa đoạn đường trước Trạm y tế xã, Thấu đã dùng súng bắn khiến Chủ tịch bị thương.

dung-sung-ban-chu-tich-xa-truong-ca-nghen-ngao-tru

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thấu tại phiên tòa

Ngày 9/2, TAND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thấu 12 tháng tù về tội ""Gây rối trật tự công cộng"".

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h ngày 9/11/2017, sau khi uống rượu say, Nguyễn Ngọc Thấu đến trụ sở UBND xã Nghi Quang làm việc. Sau đó, Thấu hỏi ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UBND xã Nghi Quang sao không sửa đoạn đường trước Trạm y tế xã. Ông Thanh bảo trời mưa nên chưa làm được.

Tức giận, Thấu rút khẩu súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ được Công an Nghệ An cấp) bắn chỉ thiên 13 phát đạn. Loạt đạn trên đã khiến ông Thanh bị thương. Sau đó, Thấu tiếp tục lấy thanh kiếm dài 70 cm truy đuổi, đe dọa những người khác, trong đó có bà Trần Thị Ngà, Phó chủ tịch UBND xã, khiến nhiều cán bộ xã chạy tán loạn. Sự việc trên đã gây náo loạn và đình trệ hoạt động của xã Nghi Quang từ 15h đến 17h cùng ngày.

Tại phiên tòa, bị cáo Thấu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được nói lời sau cùng, bị cáo Thấu nghẹn ngào cho rằng, việc mình nổ súng bắn đạn cao su là do uống rượu say, đe dọa những người khác chỉ là vô ý...

>>> Xem thêm video:  Nổ lớn văng mái nhà ở Nghệ An: Hàng xóm nói gì?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.