Xã hội

Trưởng Công an xã dùng bằng “dỏm” bị kỷ luật

14/12/2018, 17:07

Sử dụng bằng THPT không hợp pháp để học trung cấp chính trị, Trưởng Công an xã Tân Lộc (Cà Mau) bị kỷ luật.

xã Tân Lộc

UBND xã Tân Lộc (huyện Thới Bình,Cà Mau), nơi ông Trường công tác. Ảnh: CTV

Ngày 14/12, nguồn tin của Báo Giao thông, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thới Bình (Cà Mau) đã kỷ luật đối với ông Trần Thanh Trường, Trưởng Công an xã Tân Lộc (huyện Thới Bình), bằng hình thức “cảnh cáo” về mặt Đảng.

Lý do ông Trường bị kỷ luật là sử dụng bằng bổ túc THPT không hợp pháp để học Trung cấp Chính trị.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thới Bình nhận được đơn tố giác về việc ông Trường sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Qua xác minh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thới Bình xác định, bằng tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc) do ông Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cà Mau cấp ngày 13/3/2009. Tuy nhiên, Hội đồng thi THPT Hồ Thị Kỷ ngày 18/8/2008 (ghi trong bằng tốt nghiệp), không có thí sinh nào mang tên Trần Thanh Trường sinh ngày 19/12/1973.

quyet dinh - Copy

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Thới Bình về việc bổ nhiệm ông Trường giữ chức Trưởng Công an xã Tân Lộc. Ảnh: G.M

Trước khi được bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Tân Lộc vào tháng 8/2016, ông Trường từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lộc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.