Giáo dục

Trường đại học đẹp như cung điện ở Trung Quốc, ai tới cũng mê

10/11/2020, 12:00

Đại học Bắc Kinh là trường đại học tổng hợp quốc gia đầu tiên ở Trung Quốc hiện đại và được công nhận là một trong những đại học hàng đầu ở Trung Quốc. Không chỉ thế, khuôn viên trường đẹp như cung điện khiến ai cũng mê mẩn.

Đại học Bắc Kinh là trường đại học tổng hợp quốc gia đầu tiên ở Trung Quốc hiện đại và được công nhận là một trong những đại học hàng đầu ở Trung Quốc.

Đại học Bắc Kinh là trường đại học tổng hợp quốc gia đầu tiên ở Trung Quốc hiện đại và được công nhận là một trong những đại học hàng đầu ở Trung Quốc.

Khuôn viên trường đẹp như tranh vẽ với sự tráng lệ của những khu vườn thượng uyển và vẻ đẹp của phong cảnh Giang Nam.

Khuôn viên trường đẹp như tranh vẽ với sự tráng lệ của những khu vườn thượng uyển và vẻ đẹp của phong cảnh Giang Nam.

Du khách có thể tham quan miễn phí đại học Bắc Kinh vào thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, các ngày trong tuần là thời điểm sinh viên lên lớp nên người ngoài không thể vào.

Du khách có thể tham quan miễn phí đại học Bắc Kinh vào thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, các ngày trong tuần là thời điểm sinh viên lên lớp nên người ngoài không thể vào.

Ngoại trừ cổng phía Đông Nam, các cổng khác chỉ dành cho giáo viên và học sinh của trường và mọi người muốn qua cổng sẽ phải trình giấy tờ để xác minh.

Ngoại trừ cổng phía Đông Nam, các cổng khác chỉ dành cho giáo viên và học sinh của trường và mọi người muốn qua cổng sẽ phải trình giấy tờ để xác minh.

Cổng Tây của Đại học Bắc Kinh là cổng chính của Đại học Yên Kinh trước khi hai trường sáp nhập vào năm 1952. Nó được xây dựng bởi các cựu sinh viên Đại học Yên Kinh vào năm 1926, vì vậy còn được gọi là cổng cựu sinh viên.

Cổng Tây của Đại học Bắc Kinh là cổng chính của Đại học Yên Kinh trước khi hai trường sáp nhập vào năm 1952. Nó được xây dựng bởi các cựu sinh viên Đại học Yên Kinh vào năm 1926, vì vậy còn được gọi là cổng cựu sinh viên.

Cổng Tây là một tòa cổng cung điện sơn mài màu đỏ, được xây ba gian kiểu cổ điển, cao khoảng 7m, đơn giản, trang trọng và tao nhã.

Cổng Tây là một tòa cổng cung điện sơn mài màu đỏ, được xây ba gian kiểu cổ điển, cao khoảng 7m, đơn giản, trang trọng và tao nhã.

Nó được xây giống với cổng Đông của Di Hòa Viên và mang đậm phong cách dân tộc. Hai bên cổng trường có hai con sư tử đá.

Nó được xây giống với cổng Đông của Di Hòa Viên và mang đậm phong cách dân tộc. Hai bên cổng trường có hai con sư tử đá.

Cổng phía đông của trường được xây theo phong cách hiện đại hơn nhưng không kém phân trang nhã. Tuy nhiên, du khách không thể vào trường bằng cổng này.

Cổng phía đông của trường được xây theo phong cách hiện đại hơn nhưng không kém phân trang nhã. Tuy nhiên, du khách không thể vào trường bằng cổng này.

Hồ Vị Danh là hồ nhân tạo lớn nhất trong khuôn viên Đại học Bắc Kinh và là một trong những thắng cảnh mang tính bước ngoặt, trở thành biểu tượng văn hóa của ngôi trường.

Hồ Vị Danh là hồ nhân tạo lớn nhất trong khuôn viên Đại học Bắc Kinh và là một trong những thắng cảnh mang tính bước ngoặt, trở thành biểu tượng văn hóa của ngôi trường.

Hồ từng được cung cấp nước bởi sông Vạn Tuyền. Khu vực hồ Vị Danh là một phần của Thục Xuân viên vào thời nhà Thanh, Càn Long đã từng tặng khu vườn cho vị tướng được sủng ái của mình là Hòa Thân.

Hồ từng được cung cấp nước bởi sông Vạn Tuyền. Khu vực hồ Vị Danh là một phần của Thục Xuân viên vào thời nhà Thanh, Càn Long đã từng tặng khu vườn cho vị tướng được sủng ái của mình là Hòa Thân.

Có một tác phẩm điêu khắc cá bằng đá xoay ở phía nam của hồ, một đảo nhỏ ở trung tâm, một chiếc thuyền đá ở đầu phía nam.

Có một tác phẩm điêu khắc cá bằng đá xoay ở phía nam của hồ, một đảo nhỏ ở trung tâm, một chiếc thuyền đá ở đầu phía nam.

Cạnh đó là một chung đình có tên Lâm Hồ Hiên, miếu Hoa Thần và Bác Nhã tháp.

Cạnh đó là một chung đình có tên Lâm Hồ Hiên, miếu Hoa Thần và Bác Nhã tháp.

Một trong những điểm đến không thể bỏ qua là Bảo tàng Lịch sử Đại học Bắc Kinh.

Một trong những điểm đến không thể bỏ qua là Bảo tàng Lịch sử Đại học Bắc Kinh.

Bảo tàng Lịch sử Đại học Bắc Kinh nằm bên hồ sen ở cổng phía Tây của Vu Yến viên, được xây dựng nhân lễ kỷ niệm 100 năm của Đại học Bắc Kinh vào tháng 5 năm 1998 và hoàn thành vào tháng 9 năm 2001.

Bảo tàng Lịch sử Đại học Bắc Kinh nằm bên hồ sen ở cổng phía Tây của Vu Yến viên, được xây dựng nhân lễ kỷ niệm 100 năm của Đại học Bắc Kinh vào tháng 5 năm 1998 và hoàn thành vào tháng 9 năm 2001.

Tòa nhà được chia thành 3 tầng với diện tích xây dựng là 3.100m2. Phía tây của bảo tàng lịch sử trường có một cửa hàng lưu niệm, nơi bạn có thể mua các tài liệu đọc và quà lưu niệm liên quan.

Tòa nhà được chia thành 3 tầng với diện tích xây dựng là 3.100m2. Phía tây của bảo tàng lịch sử trường có một cửa hàng lưu niệm, nơi bạn có thể mua các tài liệu đọc và quà lưu niệm liên quan.

Bác Nhã tháp tọa lạc trên ngọn đồi phía Đông Nam hồ Vị Danh.

Bác Nhã tháp tọa lạc trên ngọn đồi phía Đông Nam hồ Vị Danh.

Ban đầu là tháp cấp nước trong khuôn viên, nó được xây dựng theo phong cách của tháp đốt đèn lồng cổ ở Thông Châu.

Ban đầu là tháp cấp nước trong khuôn viên, nó được xây dựng theo phong cách của tháp đốt đèn lồng cổ ở Thông Châu.

Giảng đường kỷ niệm 100 năm thành lập ĐH Bắc Kinh là một giảng đường đa chức năng hiện đại với cơ sở vật chất tiên tiến, mái tháp cao chót vót, hình khối hai tòa nhà nhô ra, hàng cột bên trong có bố cục đối xứng, tường ngoài trang trọng đều được trang trí bằng đá granit cùng một quảng trường rộng.

Giảng đường kỷ niệm 100 năm thành lập ĐH Bắc Kinh là một giảng đường đa chức năng hiện đại với cơ sở vật chất tiên tiến, mái tháp cao chót vót, hình khối hai tòa nhà nhô ra, hàng cột bên trong có bố cục đối xứng, tường ngoài trang trọng đều được trang trí bằng đá granit cùng một quảng trường rộng.

Trong trường còn có nhiều đình viện nhỏ với kiến trúc cung đình hoa lệ.

Trong trường còn có nhiều đình viện nhỏ với kiến trúc cung đình hoa lệ.

Đây là nơi lý tưởng để cho ra đời những tấm hình vô cùng nghệ thuật.

Đây là nơi lý tưởng để cho ra đời những tấm hình vô cùng nghệ thuật.

Khuôn viên trường tiếp giáp với Cung điện Mùa hè cũ ở phía Bắc và Di Hòa Viên ở phía Tây, sau khi tham quan khuôn viên, bạn có thể dạo qua các di tích lịch sử ở đây.

Khuôn viên trường tiếp giáp với Cung điện Mùa hè cũ ở phía Bắc và Di Hòa Viên ở phía Tây, sau khi tham quan khuôn viên, bạn có thể dạo qua các di tích lịch sử ở đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.