Giáo dục

Trường THPT đầu tiên ở Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10

09/07/2022, 09:02

Sáng 9/7, trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa đã công bố mức điểm chuẩn 40 và nhận hồ sơ tuyển sinh.

Trong khi chờ đợi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của hơn 100 trường THPT công lập chuyên và không chuyên (dự kiến chiều 9/7), trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa đã là trường đầu tiên công bố mức điểm chuẩn 40. Trường nhận hồ sơ tuyển sinh trong sáng nay và dừng khi đủ chỉ tiêu.

img

Hôm nay Hà Nội sẽ chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập (ảnh: Tạ Hải)

Như vậy trong ngày hôm nay, các trường công lập tự chủ, trường chất lượng cao, tư thục sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn và chốt hồ sơ tuyển sinh khi đủ chỉ tiêu ngay trong ngày 9/7.

img

Trường PTTH Phan Huy Chú - Đống Đa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 sớm

Theo lịch tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023, sáng 9/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ họp với hiệu trưởng các trường để xét duyệt điểm chuẩn lớp 10.

Theo đó, lịch duyệt điểm chuẩn vào buổi sáng với các lớp chuyên. Từ 13h ngày 9/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên các trường THPT.

Trong đó, lịch duyệt sẽ chia thành từng ca đối với 12 khu vực tuyển sinh.

Từ ngày 10–12/7, thí sinh trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 1.382 bài thi môn Ngữ văn đạt từ 9,0 đến 9,5 điểm (năm 2021 có 109 bài thi); 3.364 bài thi môn Ngoại ngữ đạt điểm 10 (năm 2021 có 4.742 bài thi); 256 bài thi môn Toán đạt điểm 10,0 (năm trước có 63 bài thi).

Kết quả bài thi năm học 2022 - 2023 nhìn chung cao hơn năm trước, do đó trung bình điểm chuẩn của một số trường sẽ tăng nhẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.