Xã hội

Trượt chân xuống sông khi đang tắm cho bò, 4 ông cháu chết đuối

02/06/2017, 20:51

Thấy ông ngoại trượt chân xuống sông, 3 người cháu lao lại cứu ông nhưng bất thành khiến 4 ông cháu đuối nước.

duoi-nuoc4

Trượt chân xuống sông khi đang tắm cho bò, 4 ông cháu chết đuối thương tâm. Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 2/6, ba người cháu ngoại là Nguyễn Thị Phương Thanh (SN 2003), Nguyễn Tuyết Băng (SN 2005 đều trú thôn Phú Mỹ, thị trấn Phú Phong) và Trần Thanh Tuấn (SN 2008, trú khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định) theo ông ngoại là Văn Tấn Lãnh (SN 1949) đi chăn bò.

Đến trưa cùng ngày, ông Lãnh cùng 3 cháu lùa đàn bò ra khu vực sông Bến Đồn để tắm bò. Trong lúc tắm bò, ông Lãnh bị trượt vào vùng nước sâu, 3 người cháu đứng chơi trên bờ thấy ông ngoại chới với dưới dòng nước nên lao ra cứu nhưng bất thành khiến cả 4 ông cháu đều bị đuối nước.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đến hiện trường cứu hộ nhưng cả 4 người đều đã đuối nước. Khoảng 12h trưa cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Ngay sau sự việc xảy ra, ông Đỗ Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân 4 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.