Hồ sơ tài liệu

Truy nã hơn 200 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ

19/01/2017, 10:01
image

Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh 243 quân nhân tại 54 tỉnh trên cả nước vì nghi liên quan tới vụ đảo chính quân sự.

tho-nhi-ky

Ảnh minh họa.

Hôm qua (18/1), các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh 243 quân nhân tại 54 tỉnh trên cả nước vì nghi liên quan tới vụ đảo chính quân sự bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Tayip Erdogan hồi tháng 7/2016, theo Anadolu.

Các quân nhân trên bị truy nã vì tình nghi sử dụng Bylock (một ứng dụng nhắn tin trên điện thoại thông minh) - ứng dụng này bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nghi là mạng lưới ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đã sử dụng để lên kế hoạch đảo chính. Giáo sĩ Gullen hiện đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc chỉ đạo vụ đảo chính nói trên, nhưng ông này nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc liên quan.

Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành điều tra gần 102.000 người, giam giữ 41.000 người chờ xét xử; Sa thải hơn 100.000 người trong các cơ quan nhà nước.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.