Điều tra

Truy sát 2 người dẫn đến tử vong sau va chạm xe

21/07/2016, 07:01
image

Sau va chạm xe, Tiến được cho là dùng dao truy sát 2 thanh niên dẫn đến tử vong ở Sài Gòn.

truy-sat-2-thanh-nien

Chân dung nghi can truy sát 2 thanh niên dẫn đến tử vong sau va chạm xe. (Ảnh: Vietnamnet)

Liên quan đến vụ 2 thanh niên bị truy sát, tử vong ở đường Trần Xuân Soạn (Q.7, TP.HCM), hiện nghi can chính đã đầu thú tại Quảng Bình.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ án là : Nguyễn Phước Hồng (18 tuổi, Q.7, TP.HCM) và Trần Văn Chớp (21 tuổi, Vĩnh Long). Nghi can là Nguyễn Văn Tiến (SN 1987, Quảng Bình, tạm trú Q.7), theo Vietnamnet.

Được biết, hiện Công an đã di lý Tiến về TP.HCM để phục vụ điều tra. Ngoài Tiến, 6 nghi can khác bị tạm bắt gồm: Nguyễn Thanh Kiệt (SN 1994), Hồ Sỹ Ánh (SN 1992), Trần Đình Dân (SN 1993), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Ngọc An (cùng SN 1990) và Nguyễn Thị Hương (SN 1994).

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 1h30 ngày 17/7, nhóm của Tiến đi nhậu về. Đến cầu Tân Thuận, (Q.7), nhóm này va chạm xe với Hồng và Chớp nhưng không ai bị thương.

Tuy nhiên, hai bên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Trong khi xô xát, Tiến rút dao đâm Chớp gục ven đường. Sau đó, Tiến truy sát Hồng và đâm anh này nhiều nhát khiến các nạn nhân tử vong, tờ Công lý đưa tin.

Sau khi gây án, Tiến bỏ trốn về Quảng Bình và đầu thú sau đó. Hiện, vụ án mạng đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.