An ninh hình sự

Truy sát, chém người vì... nhìn đểu

04/07/2016, 22:04
image

Cho rằng bị nhìn đểu, Quân đã gây sự với anh Cường và gọi đồng bọn đến hành hung anh tại quán ăn.

chem-nguoi-vi-nhin-deu_eteq

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Tiền phong

Thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, hôm nay (4/7), TAND TP. Hà Nội kết thúc phiên toà xét xử Lê Viết Tính (SN 1987, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và đồng phạm Nguyễn Bá Sao (23 tuổi) về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, rạng sáng 22/9/2013, Lê Viết Tính cùng một số thanh niên đến một quán nhậu tại quận Hà Đông (Hà Nội) để uống rượu. Cùng thời điểm đó, ngồi bàn bên cạnh có anh Lê Thế Cường, Đặng Quang Tùng cùng một số thanh niên khác đang ăn đêm.

Trong quá trình ăn uống, Quân đã tấn công nhóm của anh Cường vì cho rằng anh và bạn đã “nhìn đểu” mình khiến nhóm Cường bỏ chạy. Tuy nhiên, Quân vẫn không chịu tha và gọi điện cho đồng bọn là Phạm Viết Đoán (19 tuổi) và Nguyễn Bá Sao đến, truy sát nhóm anh Cường.

Các đối tượng đã sử dụng 6 con dao loại dùng để bổ dừa và chọc tiết lợn để tấn công anh Cường. Sau khi xô xát, anh Cường được người dân đưa đi cấp cứu nên bảo toàn được tính mạng, thương tật 41% sức khoẻ.

Sau khi kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Viết Tính 12 năm tù, bồi thường cho nạn nhân 60 triệu đồng; Nguyễn Bá Sao 11 năm tù và phải bồi thường 25 triệu đồng cùng vì tội giết người. Hai bị cáo còn lại gồm Trần Văn Quân và Phạm Viết Đoán lần lượt nhận mức án 2 năm tù và 20 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, theo Tiền Phong.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.