Điều tra

Truy tìm chủ trang Facebook "sáng tác" tin nữ sinh bị cưỡng bức

11/04/2015, 18:10

Công an Hà Nội khẳng định không có việc một nữ sinh bị xâm hại, chết trong tình trạng lõa thể như thông tin.

f-5738-1428720745
Hình ảnh kèm nội dung được chủ trang Facebook đưa lên gây hoang mang.

Ngày 10/4, trang Facebook có tên Phạm Anh Tuấn đưa thông tin: “Rạng sáng nay 9/4, sau ký túc xá ĐH CN - Hà Nội các bạn sinh viên phát hiện em PTA sinh viên năm nhất khoa DL - Sư phạm bị hiếp dâm chết lõa thể trước đó tầm 6-7 ngày”. Phía sau những dòng chữ là hình ảnh một cô gái mặc đồng phục, nằm bất tỉnh trên nền đất, cạnh đó là ảnh giống một cuộc khám nghiệm hiện trường.

Công an cho rằng nội dung này đã khiến hàng loạt nữ sinh và người sống quanh khu vực Đại học Công nghiệp Hà Nội hoang mang. Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm khẳng định không có sự việc nghiêm trọng xảy ra tại ĐH Công nghiệp. "Đây là thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận", vị này nói.

Đến sáng nay 11/4, thông tin trên cùng 3 bức ảnh đính kèm đã bị gỡ xuống. Hiện, Phòng Cảnh sát tội phạm công nghệ cao Hà Nội đã vào cuộc để xác định chủ nhân của Facebook này.

Trước đó, Phòng đã tìm ra và phạt 20 triệu đồng với chủ tài khoản tung tin thất thiệt về dịch Ebola xuất hiện tại Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.