An ninh hình sự

Truy tìm người cầm đầu nhóm thanh niên đánh nhau kinh hoàng trên QL91

09/12/2020, 13:09

Công an An Giang đã khởi tố vụ án, tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng trên QL91.

img

Nhóm thanh niên hỗn chiến trên QL 91

Ngày 9/12, liên quan đến vụ nhóm thanh niên hỗn chiến trên QL91, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giam, tạm giữ nhiều đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, Trần Hoàng Tân (SN 1986) và Nguyễn Văn Thiện (SN 1993, cùng ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) có mâu thuẫn cá nhân từ trước.

Khoảng 14h ngày 5/12, cả hai tình cờ gặp nhau, xảy ra cự cãi nên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Thiện gọi cho Trung Minh Chiến (SN 1988, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, làm công nhân ở Bình Dương) nhờ hỗ trợ.

Trước đó, Chiến cùng với Bùi Quốc Quân (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Dương) và một số người bạn khác đi ô tô 16 chỗ từ Bình Dương dự đám cưới người bạn.

Thời điểm Thiện gọi, nhóm của Chiến đã dự tiệc cưới xong và đang tổ chức nhậu tại nhà Chiến (có 11 người). Nhận điện thoại của bạn, Chiến đồng ý và rủ nhóm Quân đi cùng.

Sau đó, cả nhóm đi trên xe ô tô 16 chỗ nói trên đến rước Thiện đến ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập để gặp Tân.

Tại đây, nhóm Chiến và Tân (khoảng 7 đối tượng) xảy ra ẩu đả. Hậu quả, Triết bị chém vỡ sọ, tỷ lệ thương tật 30%; Tân bị chém 2 nhát vào người, tỷ lệ thương tật 9%.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhóm của Chiến lên xe quay về tỉnh Bình Dương.

Khi ô tô đang lưu thông trên QL91, đến khu vực thuộc khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, thì bị 10 đối tượng chặn đường, dùng mã tấu tấn công làm 6 người trên xe Chiến bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng.

Nhận thông tin, Công an vào cuộc điều tra, đồng thời ra lệnh bắt giữ các đối tượng có liên quan gồm: Phạm Phước Lắm, Phạm Cao Đặng, Võ Thanh Sơn, A Bên và Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Văn Tuấn. Các đối tượng bị thương đang điều trị tại bệnh viện cũng được công an giám sát chặt chẽ.

Quá trình điều tra, công an đã xác định được Huỳnh Văn Tèo (Tèo 72 mút ruồi) là đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng đánh nhóm Chiến ở TP Long Xuyên, hiện số đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

“Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên cũng đang thực hiện thủ tục khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản. Tập trung truy xét nhanh số đối tượng chặn, đập phá và chém người trên xe 16 chỗ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật”, một cán bộ công an thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.