An ninh hình sự

Truy tìm tài xế say rượu, bỏ trốn sau khi tông chết người

09/08/2016, 16:50
image

Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe rời khỏi hiện trường về thẳng TP Quy Nhơn...

Binh-Dinh-o-to-dam-chet-nguoi-di-duong-roi-bo-tron

Hiện trường vụ xe ô tô đâm chết người rồi bỏ trốn tối 8/8. Ảnh: Vĩnh Nhân.

Trước đó, khoảng 18h17’ ngày 8/8 tại Km 1216 trên QL1A (đoạn qua thôn Trung Thành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định), một xe ô tô lưu thông theo hướng Bắc – Nam, đến địa điểm nói trên thì đâm vào bà Hồ Thị Năm (SN 1962, trú thôn Trung Thành, xã Phước Lộc) khiến bà Năm tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng CSGT Trạm CSGT Tuy Phước (Bình Định) có mặt khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một gương chiếu hậu phía bên tài, gương màu đỏ cam, nhãn hiệu Toyota phía mặt kính và ốp nhựa màu đen. Từ những chi tiết này, cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng ôtô con loại 5 chỗ màu đỏ, nhãn hiệu Toyota đã tông chết bà Năm.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã huy động lực lượng truy tìm, đồng thời rà soát tất cả camera an ninh trên toàn tỉnh, tại trạm thu phí BOT QL1A Nam Bình Định; thông báo cho Phòng CSGT Phú Yên phối hợp dừng xe ô tô có đặc điểm như trên để làm rõ.

Đến 22h15’ cùng ngày, lực lượng CSGT Bình Định phát hiện chiếc ô tô 5 chỗ BKS 52P – 5807 có những đặc điểm nói trên đỗ tại số nhà 203 đường Trần Hưng Đạo (TP. Quy Nhơn, Bình Định). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây chính là chiếc ô tô gây tai nạn, do tài xế Phạm Đình Quý (SN 1979, trú phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) điều khiển.

Phòng CSGT Bình Định phối hợp với Công an phường Lê Lợi yêu cầu lái xe ra trình diện. Lúc 22h50’, kiểm tra nồng độ cồn tài xế Quý là 0,7mg/ lít khí thở; bàn giao người và phương tiện gây tai nạn cho Công an huyện Tuy Phước xử lý theo thẩm quyền.

>>>Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.