Điều tra

Truy tìm tàu nước ngoài gây tai nạn rồi bỏ chạy

27/02/2014, 06:50

Những ngư dân tham gia cứu hộ tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn chìm tàu cho biết, chiếc tàu buôn nước ngoài số định dạng MMSI 564169000, tàu mang số IMO 9143453 và tên tàu MVKITIBHUM.

Ngày 26/2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị này đang phối hợp với các ngành chức năng truy tìm chiếc tàu buôn nước ngoài gây tai nạn cho một tàu cá của ngư dân Kiên Giang trên vùng biển Tây Nam rồi bỏ chạy.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Thế Lập/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Thế Lập/TTXVN)

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 21/2, tại khu vực biển cách đảo Hòn Khoai (Cà Mau) 75 hải lý về hướng Tây Nam, tàu cá của ông Phan Văn Dân (sinh năm 1967, thường trú 191/41, đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đang đánh bắt hải sản thì bị một chiếc tàu buôn nước ngoài va chạm làm chìm rồi bỏ chạy về hướng Bắc.

Toàn bộ 21 thuyền viên trên tàu được các tàu cá đánh bắt gần đó kịp thời cứu vớt an toàn.

Những ngư dân tham gia cứu hộ tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn chìm tàu cho biết, chiếc tàu buôn nước ngoài số định dạng MMSI 564169000, tàu mang số IMO 9143453 và tên tàu MVKITIBHUM.

TTXVN
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.