Pháp luật

Truy tố 2 kẻ dùng mã tấu chém chủ tiệm để cướp vàng

22/11/2017, 18:28

Chúng dùng bình xịt hơi cay và mã tấu chém chủ tiệm vàng, rồi đập tủ kính lấy 22 sợi dây chuyền.

TeenThuaajn cướp tài sản

Truy tố 2 tên cướp tiệm vàng ven QL1 cùng bạn tù. Ảnh: C.A

Chiều 22/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) cho biết, vừa kết thúc hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Văn Bé (SN 1986,  ngụ tỉnh Bến Tre), Nguyễn Hữu Thuận (SN 1988, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội cướp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, Thuận và Bé quen biết nhau trong thời gian ở tù chung, khi ra trại gặp lại nhau và bàn bạc đi gây án kiếm tiền tiêu xài. Để thực hiện thành công, 2 đối tượng chuẩn bị 2 cây mã tấu và 1 bình xịt hơi làm công cụ cướp tài sản. Khoảng 14h ngày 15/6, nhiều lần chạy xe qua tiệm vàng Kim Ngọc ven QL1 thuộc phường Tân Khánh, TP.Tân An thấy vắng người nên quyết định hành động.

Khi vừa đến quầy, một đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt và mã tấu chém bà Lê Thị Vân cùng em ruột Lê Thị Kiều Oanh đang ngồi bán tại tiệm vàng. Hai tên nhanh chóng đập tủ kiếng lấy 22 sợi dây chuyền và 12 chiếc nhẫn vàng (khoảng 100 chỉ vàng), rồi chạy ra ngoài tẩu thoát.

Đúng một tháng sau, trinh sát hình sự bắt tên Bé tại TP.HCM khi mua máy tiện về mở tiệm cơ khí và đến ngày 21/7, tiếp tục bắt khẩn cấp tên Thuận tại Vĩnh Long.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.