Điều tra

Truy tố băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản trên tàu biển

12/10/2016, 15:53

Băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản trên tàu biển nước ngoài vừa bị VKSND TP.Vũng Tàu truy tố...

binhma_GMMV

Băng nhóm Bình "ma" chuyên trộm cắp tài sản trên tàu biển

Ngày 12/10, VKSND TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, đã chuyển cáo trạng sang TAND cùng cấp truy tố băng nhóm của Nguyễn Thanh Bình (tức Bình “ma”, 42 tuổi, quê Tiền Giang) về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ ngày 9/5/2016, ghe máy mang số hiệu BV 7142 TS của Bình “ma” xuất bến tại ụ Tám Mèo (phường 5, TP.Vũng Tàu), do Nguyễn Ngọc Tâm (46 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển, chở theo Nguyễn Ngọc Thành (28 tuổi, cùng quê), Phạm Trường Đông (34 tuổi, cùng quê) và Bình “ma” ra phao số 0 đánh bắt hải sản.

Nhóm có 7 người gồm: Bình “ma”, Sang “đen”, Tâm, Thành, Đông, Linh và Man đi trên ghe BV 7142 TS chạy đến cặp mạn tàu HAYDN (quốc tịch Madeira) đang neo đậu tại phao số 0. Riêng Đức thì điều khiển ghe của Sang “đen” chạy phía sau ghe của Bình “ma” và neo cách tàu HAYDN khoảng 1 hải lý, để đợi nhóm của Bình “ma” trộm cắp được tài sản sẽ chở đi tiêu thụ.

Ghe BV 7142 TS cặp mạn tàu HAYDN và nhóm trộm dùng xà beng nạy cửa kho hàng, lấy đi 21 thùng sơn. Bị thủy thủ tàu HAYDN phát hiện, tất cả đu dây xuống ghe của Bình “ma” để tẩu thoát… Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ băng nhóm này. Được biết, Bình “ma” và các “đàn em” từng tham gia nhiều vụ trộm hàng trên tàu nước ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.