Pháp đình

Truy tố cô giáo mầm non lừa gần 15 tỷ đồng

02/08/2016, 13:54

Số bị hại đã làm đơn tố giác đến công an về hành vi của bà Vân với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

mo-soi-than-het-bao-nhieu

Số bị hại đã làm đơn tố giác đến công an về hành vi của bà Vân với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Ngày 1/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An vụ nguyên giáo viên mầm non chiếm đoạt tài sản, với số tiền gần 15 tỷ đồng.

Theo hồ sơ điều tra, từ cuối tháng 5/2015 bà Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1969, trú tại phường 4, TP Tân An, Long An, nguyên giáo viên trường mầm non tư thục tại thị trấn Bến Lức) đã gợi ý một số người quen ở thị trấn Bến Lức mua bán sữa Vinamilk với giá rẻ hơn thị trường, sau đó đem bán giá cao sẽ lãi nhiều.

Tin lời, bà Nguyễn Thị Điểm (SN 1968, trú tại thị trấn Bến Lức) đặt tiền cọc mua sữa và cho vay trên 3,1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Mười 2,31 tỷ đồng, Đào Thị Thanh Tuyền 595 triệu đồng, Nguyễn Văn Tốt 1,22 tỷ đồng, Nguyễn Thị Y 6,2 tỷ đồng, Lê Thị Tuyết Sương 1,05 tỷ đồng và Nguyễn Thị Kim Huyền 797 triệu đồng… Khi sự việc bị phát hiện, bà Vân đã nhiều lần hẹn các “chủ nợ” cho thời gian để tìm vốn trả lại, nhưng đó chỉ là lời hứa lèo. Cuối tháng 12/2015, số bị hại đã làm đơn tố giác đến công an về hành vi của bà Vân với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.