Bóng đá

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ quá khứ không ai ngờ tới của ông Park

29/01/2023, 18:09

HLV Park Hang-seo luôn được biết đến là người điềm đạm nhưng ít ai biết rằng ông từng trải qua thời trai trẻ... dữ dội.

Mới đây, HLV Park Hang-seo đã có cuộc trò chuyện đầy thú vị về quá khứ của mình với đài KBS (Hàn Quốc).

img

HLV Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm

Trong cuộc trò chuyện này, thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam đã có những tiết lộ khiến nhiều người bất ngờ về thời trai trẻ dữ dội của ông.

Ông Park bắt đầu sự nghiệp chơi bóng khá muộn và chủ yếu thi đấu cho các đội bóng địa phương và trung học.

Mãi cho tới khi lên thành phố và theo học ở trường của huyền thoại Cha Bum-kun thì ông mới bắt đầu nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.

Nhà cầm quân sinh năm 1957 khẳng định bản thân không có năng khiếu chơi bóng nhưng lại được đánh giá rất cao bởi tinh thần chiến đấu máu lửa.

Cũng bởi cách chơi quyết liệt và không ngại va chạm nên ông Park được các đồng đội cũng như báo chí gọi với biệt danh “Trâu mộng”.

“Vào học trường thể thao tôi mới biết mình không có năng khiếu gì đáng kể. Tôi cũng không có thể hình tốt, nên chỉ có cách nỗ lực hơn bạn bè.

Thầy tôi thường bảo lúc tôi chạy cứ như thể lên cơn điên vậy. Tôi chạy cũng không nhanh. Vì vậy, tôi quyết tâm bù đắp bằng cách cải thiện sức bền.

Khi còn ở trung học, mọi người gọi tôi là trâu mộng. Tôi cũng không biết chính xác tại sao. Có thể do cách tôi chạy, thi đấu hoặc cũng vì từ Hang-seo đồng âm với từ trâu, nên người ta cứ gọi như vậy”, ông Park kể lại.

Ngoài biệt danh “Trâu mộng”, HLV Park Hang-seo còn được nhiều người gọi là “Người 3 trái tim” và “Người pin vĩnh cửu”.

Nổi bật trong sự nghiệp của ông đó là tình huống húc đầu vào trọng tài do không hài với quyết định của vị “vua áo đen”.

Dù vị chiến lược gia quê Gyeongsang Nam không phải nhận thẻ nhưng nó làm cho tên tuổi của ông vang xa hơn.

Nói về điều này, HLV Park Hang-seo thừa nhận các cầu thủ của Việt Nam cũng đã bị ảnh hưởng từ tính cách của ông.

“Có lẽ các cầu thủ Việt Nam cũng chịu tác động bởi tính cách này của tôi”, ông Park nói.

Thông tin liên quan, sau 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo quyết định không gia hạn hợp với VFF và đôi bên sẽ đường ai nấy đi từ ngày 31/1 tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.