Bóng đá

Truyền thông Thái Lan báo tin cực vui cho đội tuyển Việt Nam

29/07/2020, 07:12

Báo chí Thái Lan khẳng định thủ môn Đặng Văn Lâm sẵn sàng trở lại thi đấu sau khi đã bình phục hoàn toàn chấn thương.

img
Thủ môn Văn Lâm trong màu áo Muangthong Utd

Thông tin trên vừa được tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan là Siam Sport tiết lộ. Theo đó, trong bài viết nói về cuộc chiến trong khung gỗ giữa thủ môn Văn Lâm và Somporn Yos, tác giả đã đề cập đến tình hình chấn thương của cựu thủ môn CLB Hải Phòng.

“Đầu mùa giải, Văn Lâm chấn thương nên chưa thể hiện được phong độ tốt nhất. Tuy nhiên đến lúc này, anh đã hồi phục hoàn toàn.

Thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam đầy tự tin trở lại sân cỏ và sẵn sàng cạnh tranh suất bắt chính tại CLB Muangthong Utd”, Siam Sport viết.

Trước khi Thai League 2020 bị hoãn vì dịch bệnh Covid-19, Văn Lâm đã để thủng lưới tới 4 bàn ngay ở 2 trận đấu đầu tiên.

Đến vòng đấu thứ 3, HLV Alexandre Gama quyết định lựa chọn Somporn Yos thay thế Văn Lâm. Và cựu thủ môn U23 Thái Lan có màn trình diễn rất ấn tượng giúp Muangthong giành chiến thắng trước Rayong FC lẫn Chonburi tại 2 lượt trận tiếp theo.

Dù vậy, Văn Lâm mất suất bắt chính không hẳn là vì phong độ bởi sau đó, báo giới Thái Lan tiết lộ người gác đền sinh năm 1993 gặp phải chấn thương.

Việc thủ môn Đặng Văn Lâm đã có thể thi đấu lại bình thường cũng như Thai League sắp tranh tài sẽ là tín hiệu rất vui với HLV Park Hang-seo, nhất là trong bối cảnh các thủ thành được đánh giá cao ở V-League đều chơi không tốt.

Trần Nguyên Mạnh (Viettel) đã phải vào lưới nhặt bóng tới 13 lần chỉ sau 11 vòng đấu. Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) thậm chí tới con số 15. Nguyễn Tuấn Mạnh (SHB Đà Nẵng) cũng phải nhận 14 bàn thua.

Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng chỉ có suất bắt chính tại CLB TP.HCM khi Thanh Thắng bất ngờ dính chấn thương.

Do đó, sự trở lại của Văn Lâm là hết sức quan trọng cho những toan tính tiếp theo của HLV Park Hang-seo.

Hiện tại, tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm sau 5 lượt trận đồng thời hơn 2 điểm so với đội xếp thứ 2 là Malaysia.

Nếu tiếp tục tạo ra kết quả tốt trước Malaysia, Indonesia và UAE ở các lượt trận tiếp theo của bảng G diễn ra vào tháng 10 lẫn 11 tới đây, cơ hội vào vòng loại cuối cùng của tuyển Việt Nam sẽ rất rộng mở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.