Thế giới

TT Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đợi lòng thương xót từ Mỹ

13/06/2018, 15:25

Ankara cho biết sẽ sử dụng hệ thống phòng không S-400 mua từ Nga trong trường hợp cần thiết.

1064277081

Hệ thống phòng không S-400 của Nga (Nguồn Sputnik)

Liên quan đến thoả thuận mua bán hệ thống phòng không S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, mới đây Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này sẽ sử dụng các hệ thống này ngay trong trường hợp cần thiết.

"Chúng tôi mua S-400 không phải để giữ chúng trong kho. Vũ khí này sẽ được sử dụng một cách thích hợp nếu cần thiết. Vả lại, chúng ta sẽ làm gì với hệ thống phòng thủ này nếu không sử dụng chúng. Lại dựa vào lòng thương xót của Mỹ chăng?", ông Erdogan nói trên sóng đài truyền hình TGRT.

Thoả thuận mua bán này đã được kí kết vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, nó lại khiến cho mối quan hệ giữa Ankara và Washington gặp “trắc trở”.

Mỹ đã đe doạ áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ, cụ thể là không giao chiến đấu cơ F-35 cho nước này theo thoả thuận của 2 nước.

Đáp trả lại điều này, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Ankara sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa chống lại Washington nếu nước này ngăn chặn việc cung cấp các chiến đấu cơ tàng hình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.