Vận tải

TTGT Đắk Lắk ra quân xử lý “xe dù bến cóc” sau phản ánh của Báo Giao thông

06/05/2022, 09:07
image

Lực lượng TTGT Đắk Lắk tăng cường xử lý “xe dù bến cóc”, nhiều xe bị lập biên bản sau phản ánh của Báo Giao thông.

Theo ghi nhận, khoảng 19h30 ngày 5/5, một tổ TTGT (Sở GTVT Đắk Lắk) do ông Trần Ngọc Lâm làm Đội trưởng, thực hiện kế hoạch tăng cường xử lý “xe dù bến cóc”, xe hợp đồng trá hình hoạt động trên tuyến đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột.

img

Xe Anh Thư hoạt động "dù". Ảnh: N.H

Tại đây, lực lượng TTGT phát hiện xe khách BKS: 77F-002.23 do tài xế Nguyễn Phi Hổ đang dừng đón khách nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, xe 77F-002.23 hoạt động đưa đón khách theo hợp đồng, nhưng không có hợp đồng vận chuyển hành khách theo quy định. Sau đó, TTGT đã lập biên bản, tạm giữ các giấy tờ liên quan theo quy định.

Video: TTGT ra quân xử lý “xe dù bến cóc” sau phản ánh của Báo Giao thông

Tiếp đó, tại khu vực đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột giao với đường Hồ Chí Minh (cách bến xe phía Nam TP Buôn Ma Thuột khoảng 50m), nhiều hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc đang đứng chờ xe.

Lúc này, xe khách giường nằm Anh Thư BKS: 47B-208.50 tấp vào đón khách, liền bị tổ công tác phát hiện ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, chiếc xe chạy phù hiệu “tuyến cố định” từ bến xe Krông Năng đi TP Hồ Chí Minh, trên xe có rất đông khách, tuy nhiên tài xế không xuất trình được lệnh vận chuyển. Sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản, tạm giữ GPLX theo quy định.

img

Tài xế Anh Thư bị lực lượng TTGT lập biên bản. Ảnh: N.H

Theo tài xế Ng. Ng. H., trước đây xe chạy tuyến cố định nhưng khi dịch Covid-19 xảy ra, xe không vào bến mà chạy “hợp đồng”. Xe cũng bị lực lượng chức năng lập nhiều biên bản vận chuyển hành khách không có lệnh vận chuyển. Tài xế không biết được lệnh hay không lệnh vì chủ xe “sai đâu đánh đó”, tài xế không dám cãi.

img

Tài xế xe BKS: 77F-002.23 chạy hợp đồng nhưng không có hợp đồng theo quy định bị lực lượng TTGT lập biên bản. Ảnh: N.H

Theo quan sát, sau khi hai phương tiện trên bị lực lượng TTGT lập biên bản, các xe khách không dám dừng đón khách. Sau đó, hành khách đang đứng chờ xe được xe máy, xe taxi tới chở đi nơi khác để lên xe. Lúc này, tuyến đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột vắng bóng khách. Ngoài ra, tại địa điểm cây xăng dầu Petrolimex - Cửa hàng số 63 (phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột), nơi những chiếc xe giường nằm của nhà xe Thuận Vân lợi dụng để tập kết khách cũng đã được “giải tán”.

img

Cây xăng dầu 63, nơi nhà xe Thuận Vân tập kết khách vắng lặng sau phản ánh của Báo Giao thông. Ảnh: N.H

Trước đó, như Báo Giao thông phản ánh, từ khi dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động vận tải khách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã sôi nổi trở lại. Tuy nhiên, kéo theo là tình trạng xe dù bến cóc, xe hợp đồng trá hình cũng tái diễn, gây mất trật tự ATGT, cạnh tranh không lành mạnh với các đơn vị vận tải làm ăn chân chính.

Quá trình thực tế, PV ghi nhận các nhà xe như: Thuận Vân, Anh Thư, Tiến Oanh, Quang Danh, mặc dù được cấp phù hiệu “xe hợp đồng”, nhưng các nhà xe bất chấp quy định, vô tư xác nhận đặt vé cho khách qua tổng đài; nhận khách lẻ; thu tiền từng khách tùy theo cự ly đi, dừng đón, trả khách khắp nơi… gây mất trật tự vận tải.

Báo Giao thông tiếp tục thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.