Thời sự

Từ 1/1/2018, áp dụng cách tính lương hưu mới

21/11/2014, 10:20

Cũng trong sáng qua (20/11), QH đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật BHXH (sửa đổi).

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua dự án Luật BHXH (sửa đổi)
Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua dự án Luật BHXH (sửa đổi)

Theo đó, từ ngày 1/1/2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH. Mức này tương đương với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của lao động nữ và 16 năm của lao động nam.

Luật mới cũng quy định, lao động nam được nghỉ việc 10 ngày làm việc khi vợ sinh đôi và từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm ba ngày làm việc.

Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì người chồng được nghỉ 14 ngày làm việc. Ngoài ra, nếu người vợ bị chết khi sinh con, người chồng sẽ được nghỉ thay chế độ thai sản của vợ (6 tháng) để chăm con.

Tiến Minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.