Quản lý

Từ 1/5, bãi bỏ nhiều bằng, chứng chỉ thuyền viên phương tiện thủy

14/04/2020, 17:03

Theo quy định có hiệu lực từ 1/5, một số loại bằng, chứng chỉ được bãi bỏ như chứng chỉ thủy thủ hạng nhất, hạng nhì.

img
Thuyền viên phương tiện thủy phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc

Đại diện Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, từ 1/5/2020, theo quy định tại Thông tư số 06/2020 của Bộ GTVT, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa có một số sửa đổi, bổ sung nhằm đồng bộ giữa đào tạo và tên gọi hệ thống các bằng (tên đầy đủ là giấy chứng khả năng chuyên môn), chứng chỉ chuyên môn.

Theo nội dung thông tư trên, sắp tới trong hệ thống bằng, chứng chỉ sẽ không còn các loại chứng chỉ có tên gọi như: thuyền trưởng hạng ba hạn chế; chứng chỉ thủy thủ hạng nhất, hạng nhì; chứng chỉ thợ máy hạng nhất, hạng nhì… Cũng vì vậy, hệ thống bằng, chứng chỉ chuyên môn làm việc trên phương tiện thủy hiện được sắp xếp, phân loại thành 2 loại chính: Giấy chng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưng, máy trưởng và chng chỉ chuyên môn (chng nhận cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa đủ khả năng làm việc, x lý các vn đề an toàn trên phương tiện thủy nội địa hoặc điều khiển phương tiện thủy).

Bằng thuyền trưởng gồm 4 hạng: nhất, nhì, ba và tư (ký hiệu T1-4). Bằng máy trưởng gồm 3 hạng: nhất, nhì, ba (ký hiệu M1-3). Bằng máy trưng được phân thành bốn hạng: hạng nhất (T1), hạng nhì (T2), hạng ba (T3), hạng tư (T4).

Chứng chỉ chuyên môn gồm các loại: Hun luyện an toàn cơ bn, chứng chỉ nghiệp vụ, chứng chỉ chuyên môn đặc biệt. Trong đó, chứng chnghiệp vụ gồm: chứng chỉ thủy th, thợ máy, lái phương tiện. Chứng chchuyên môn đặc biệt gồm: điều khiển phương tiện cao tc; điều khiển phương tiện đi ven biển; an toàn làm việc trên phương tiện đi ven biển; trên phương tiện chở xăng dầu; trên phương tiện chở hóa chất; làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng.

Được biết, Cục Đường thủy nội địa VN có thẩm quyền tổ chức thi, cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng từ hạng nhì trở lên trong phạm vi toàn quốc và thuyền trưởng hạng tư trở lên đối với cơ sở đào tạo; cấp chứng chỉ chuyên môn đặc biệt.

Sở GTVT tổ chức thi, quyết định cấp bằng thuyền trưởng hạng ba, tư và máy trưởng hạng ba; tổ chức kiểm tra, công nhận, cấp chứng chnghiệp vụ và chứng chhuấn luyện an toàn cơ bản (đối với địa phương chưa có cơ sở đào tạo). Cơ sở đào tạo đủ điều kiện tổ chức kiểm tra, cấp chứng chnghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.