Xã hội

Từ 1/7, chỉ còn 5 Trung tâm Pháp y Tâm thần

18/06/2015, 16:07

Bộ Y tế vừa công bố quyết định thành lập 5 trung tâm Pháp Y Tâm thần trực thuộc Bộ.

Trung tâm giám định pháp y tâm thần
Từ tháng 7, sẽ chỉ còn 5 Trung tâm giám định pháp y tâm thần trực thuộc Bộ hoạt động

Theo công bố của Bộ Y tế, từ 1/7, thay cho 37 trung tâm Pháp y Tâm thần hoạt động như trước đây, trên cả nước sẽ chỉ còn 5 Trung tâm Pháp y Tâm thần trực thuộc Bộ tại các khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, TP. Hồ Chí Minh, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Theo đó, các trung tâm này có nhiệm vụ giám định pháp y tâm thần theo quyết định trưng cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức trên địa bàn phụ trách.

Được biết, thời gian qua, trên cả nước có 37 cơ sở thực hiện chức năng giám định pháp y tâm thần, hoạt động dàn trải, không có đầu mối tập trung, kém hiệu quả. Trong đó có 22 trung tâm thuộc Sở Y tế không được đầu tư nhiều về trang thiết bị và nhân lực, hoạt động trong bệnh viện tâm thần tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa tỉnh, với số ca trưng cầu giám định mỗi năm chỉ 10-20 trường hợp, có nơi chỉ 2-3 trường hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.