Thế giới

Từ 2017, Airbus chỉ lắp ráp 1,5 máy bay A380/tháng

13/10/2016, 06:55
image

Airbus dự định sẽ giảm lắp ráp một máy bay A380 mỗi tháng kể từ năm 2017, theo Business Times ngày 11/10.

Airbus A380 là máy bay chở khách lớn nhất thế giới

Airbus A380 là máy bay chở khách lớn nhất thế giới

Thông tin được Le Figaro dẫn lời người phụ trách lắp ráp A380 của Hãng sản xuất máy bay châu Âu cho hay. Đây là một phần trong kế hoạch khôi phục doanh số bán hàng của Airbus. “Quyết định này cho phép chúng tôi dành thời gian để tập trung vào các đơn đặt hàng mới”, ông Alain Flourens, phụ trách dòng máy bay A380 của Airbus nói.

Hiện, Airbus lắp ráp A380 với hiệu suất 2,5 máy bay/tháng. Như vậy, nếu giảm tốc độ, Airbus sẽ chỉ lắp ráp 1,5 máy bay A380/tháng. Airbus A380 là loại máy bay phản lực thân rộng hai tầng, bốn động cơ, hiện là máy bay chở khách lớn nhất thế giới.

Đại diện Airbus cho hay, máy bay thân rộng hai tầng vẫn hấp dẫn bởi giúp giải quyết tối ưu áp lực tắc nghẽn cho sân bay và góp phần phát triển giao thông hàng không hiện đại. Song hiện tại, doanh số bán Airbus A380 đang bị ảnh hưởng bởi một chiếc A380 có thể chứa 544 chỗ ngồi nhưng nhiều loại máy bay nhỏ hơn, hai động cơ cũng chứa được lượng khách không hề kém cạnh.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.