Bóng đá

Từ Campuchia, U23 Việt Nam báo tin choáng váng cho người hâm mộ

23/02/2022, 12:50

Dù vừa đánh bại U23 Thái Lan để tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng C nhưng U23 Việt Nam lại đứng trước nguy cơ phải bỏ giải.

Tối 22/2, U23 Việt Nam đã có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước U23 Thái Lan, qua đó tiến vào bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022 với ngôi nhất bảng C.

img

U23 Việt Nam đứng trước nguy cơ bỏ giải vì Covid-19

Dẫu vậy, chưa kịp vui thì đội bóng áo đỏ đã phải đối diện với nguy cơ phải bỏ giải vì không đủ nhân sự chuẩn bị cho vòng knock-out.

Hôm 23/2, U23 Việt Nam được xác định có thêm 5 cầu thủ dương tính với Covid-19 là Mai Xuân Quyết, Văn Tùng, Thanh Khôi, Trịnh Xuân Hoàng và Quốc Việt.

Cả 5 cầu thủ này đều ra sân đá chính và có những màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu với U23 Thái Lan tại lượt trận cuối vòng bảng.

Như vậy, cho đến thời điểm này, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam đã có đến 22 cầu thủ bị nhiễm Covid-19.

Trước đó, nhà cầm quân sinh năm 1965 đã đem đến Campuchia 27 cầu thủ và được “chi viện” thêm 6 cầu thủ nữa.

Theo quy định của Ban tổ chức giải, mỗi đội tham dự U23 Đông Nam Á 2022 sẽ được phép bổ sung tối đa 10 cầu thủ.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang gấp rút làm thủ tục để đưa thêm 4 cầu thủ sang Campuchia để chuẩn bị cho trận bán kết với Đông Timor.

Ngoài việc chờ đợi “viện binh”, HLV Đinh Thế Nam còn có thể hi vọng nhóm 4 cầu thủ bị mắc Covid-19 ngày 18/2 sẽ âm tính trở lại trong buổi xét nghiệm PCR chiều ngày 23/2.

Mặc dù vậy, khả năng những cầu thủ này trở lại sớm hơn dự kiến là điều rất khó xảy ra.

Trường hợp các cầu thủ nhiễm bệnh chưa trở lại trong khi đội lại phát sinh ca Covid-19 mới, tuyển U23 Việt Nam nhiều khả năng không đủ 13 cầu thủ tối thiểu để đăng ký.

Nếu như không đủ quân số vào ngày 24/2, U23 Việt Nam sẽ bị loại theo quy định của giải đấu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.