Pháp luật

Từ cạo gió, giác hơi chuyển sang bán dâm thu lời

07/08/2014, 21:49

Ngày 6/8, TAND TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm và bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Huỳnh Thị Mỹ Kiều (SN 1956, ngụ quận Bình Tân) về tội "Chứa mại dâm".

Tú bà Mỹ Kiều trước vành móng ngựa
Tú bà Mỹ Kiều trước vành móng ngựa

Theo nội dung vụ án, khoảng 14h20 ngày 24/7/2013, tại cơ sở cạo gió, giác hơi số 11/4 đường Liên khu 10-11, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội công an Q. Bình Tân phối hợp với công an phường Bình Trị Đông bắt quả tang 3 nhân viên của tiệm giác hơi này đang bán dâm cho 3 người khách.

Tại cơ quan điều tra, chủ tiệm giác hơi là Huỳnh Thị Mỹ Kiều khai nhận, cơ sở cạo gió, giác hơi trên hoạt động từ năm 2007. Do kinh doanh thua lỗ vì quán vắng khách nên đến tháng 1/2013, Kiều nảy sinh ý định cho các nhân viên bán dâm khi khách đến quán có nhu cầu “tới z”, theo Dân trí.

Khi khách có nhu cầu mua dâm thì Kiều cho nhân viên bán dâm và Kiều là người trực tiếp lấy tiền của khách. Giá mỗi lần gái bán dâm “phục vụ trọn gói” là 250.000 đồng, Kiều hưởng 100.000 đồng, còn 150.000 đồng là phần của gái bán dâm. Nhưng từ tháng 6/2013, Kiều nâng giá mỗi lần bán dâm lên 300.000 đồng, Kiều và nhân viên bán dâm chia đều 50:50. Trong tiệm của Kiều có 4 nhân viên thì cả 4 người đều tham gia đi khách.

Tại tòa, bị cáo không đưa ra tình tiết gì mới xin giảm án. Do đó, HĐXX xét thấy, bản án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù với tội danh trên là tương xứng với hành vi phạm tội nên cấp tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, tuyên y án.

 

P.Vy (tổng hợp)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.