Hồ sơ tài liệu

Từ chối liên minh, Trung Quốc muốn tiêu diệt IS theo cách riêng

14/02/2016, 20:02

Trung Quốc sẽ không tham gia bất cứ liên quân hay tổ chức nào chống các lực lượng khủng bố tại Trung Đông.

xyWg1p6v

Trung Quốc trong một cuộc diễn tập chống khủng bố.

Trang Defence News mới đây bất ngờ đăng tải thông tin cho biết hôm 12/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẽ không tham gia bất cứ liên quân hay tổ chức nào chống các lực lượng khủng bố tại Trung Đông. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc nước này trung lập với khủng bố, mà sẽ tiêu diệt chủ nghĩa này theo cách riêng của mình.

Trước các cuộc xung đột tại Syria, Trung Quốc cũng có những nguồn lợi nhất định về dầu mỏ tại quốc gia Trung Đông này và để đảm bảo những quyền lợi đó không bị ảnh hưởng, Bắc Kinh thường xuyên quyên góp tiền nhằm hỗ trợ hoạt động nhân đạo và đứng ra làm trung gian, hòa giải, đàm phán giữa phe đối lập và chính quyền của ông Assad.

Nhiều năm nay, Bắc Kinh có mối lo ngại về người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, khu vực vốn xảy ra bạo lực và khủng bố đồng thời cũng lo sợ việc các nhánh của phiến quân IS sẽ lợi dụng tình hình này để gây dựng sự lớn mạnh tại đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.