Du lịch

Từ Đà Nẵng lên "Cổng trời Đông Giang" du khách đi lại thế nào?

14/04/2022, 13:18

Du khách từ trung tâm Đà Nẵng lên Khu du lịch Cổng trời Đông Giang (Quảng Nam) dễ dàng đặt xe di chuyển nhờ mô hình liên kết lữ hành độc đáo.

Sáng 14/4, Tập đoàn FVG (chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang) và Công ty TNHH Liên hợp vận tải và du lịch VITRACO (gọi tắt VITRACO) ký kết hợp tác cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng lên khu du lịch sinh thái, với nhiều sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu đi lại, trải nghiệm của du khách.

Theo đó, ngay khi KDL sinh thái Cổng trời Đông Giang đưa vào hoạt động thử nghiệm giai đoạn 1 (từ 29/4/2022 tới), VITRACO sẽ là đơn vị chính thức vận chuyển khách du lịch trên hành trình 150km từ Đà Nẵng lên KDL Cổng trời và ngược lại. Thời gian phục vụ từ 6 giờ sáng đến 19 giờ mỗi ngày.

img

FVG và VTRACO ký kết hợp tác cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng lên KDL Sinh thái Cổng trời Đông Giang

Ông Lê Tấn Thanh Tùng, đại diện VITRACO cho biết, thời gian đầu, đơn vị đưa vào sử dụng dòng xe chất lượng VIP limousine, xe 29 chỗ ngồi trở xuống. Hành khách dễ dàng đặt vé cho đoàn, khách lẻ tham gia di chuyển qua các nền tảng mạng xã hội, app điện tử, hay qua điện thoại 0915.705.705 (trực 24/24 giờ).

Đặc biệt, với mô hình liên kết du lịch, VITRACO hướng đến các sản phẩm du lịch đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của hành khách trong hành trình du lịch lên Cổng trời Đông Giang, như combo trọn gói (vé vào Cổng trời Đông Giang, chi phí vận chuyển), tour ghép, tour hướng đến chiều sâu trải nghiệm cho du khách...

Trong đó, giá combo trọn gói ở giai đoạn thử nghiệm chỉ có giá 300.000 đồng/người (đang được KDL giảm 60% chi phí vào cổng-NV).

"Không chỉ dễ dàng đặt vé, việc thanh toán hết sức linh hoạt bằng các ứng dụng trả tiền trực tuyến hoặc trực tiếp", ông Tùng thông tin.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành, du lịch, VITRACO cam kết triển khai các quy định văn hóa ứng xử giao thông, đảm bảo ATGT, an toàn cho du khách trên mỗi hành trình. Ước tính hành trình 75km từ Đà Nẵng lên Cổng trời Đông Giang mất chừng 2-2,5 tiếng.

Bà Võ Ngọc Anh, đại diện dự án KDL Sinh thái Cổng trời Đông Giang cho biết, hưởng ứng chủ trương của Quảng Nam về phát triển du lịch phía Tây tỉnh, 4 năm qua, FVG bền bỉ thi công, vượt qua hàng loạt trở ngại về thời tiết, dịch Covid-19 để triển khai, hình hài KDL sinh thái Cổng trời Đông Giang với diện tích hơn 120 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng, đúng như kỳ vọng và vận hành thử nghiệm từ ngày 29/4 tới.

img

Hạ tầng giao thông nội khu và kết nối từ đường chính vào KDL được chủ đầu tư đầu tư, nâng cấp

Hòa mình vào núi rừng tự nhiên, bản sắc bản địa, KDL Sinh thái Cổng trời Đông Giang kỳ vọng mang đến những trải nghiệm về du lịch xanh giữa đại ngàn, tạo sản phẩm du lịch mới, đúng theo chủ đề "Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh" của năm Du lịch Quốc gia 2022.

Trong đó, nét riêng của Cổng trời Đông Giang đưa du khách trải nghiệm nét văn hóa đồng bào Cơ Tu, gắn với 4 điểm nhấn du lịch sinh thái, văn hóa bản địa, tâm linh và nghỉ dưỡng.

Hiện, KDL Cổng trời Đông Giang đảm bảo hạ tầng lưu trú với 115 phòng lưu trú tiêu chuẩn 4 sao quốc tế, hệ thống nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi, trải nghiệm văn hóa bản địa, tham gia các lễ hội, khám phá câu chuyện, truyền thuyết của người Cơ Tu...

img

KDL Sinh thái Cổng trời Đông Giang sẽ vận hành, đón khách từ 29/4 tới

img

Mang đến sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có với đặc trưng thiên nhiên, văn hóa bản địa...

Bà Nguyễn Thị Phương Nhung, Tổng giám đốc truyền thông và marketing Tập đoàn FVG cho hay, việc ký kết hợp tác dịch vụ vận chuyển hôm nay không chỉ dấu mốc quan trọng khẳng định nỗ lực chủ đầu tư, đơn vị lữ hành trong việc hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu đi lại hành khách, mà còn minh chứng chủ trương liên kết du lịch, đem đến sản phẩm du lịch quy mô cho toàn vùng phía Tây Quảng Nam như kỳ vọng của tỉnh.

Đại diện các đơn vị kiến nghị chính quyền Quảng Nam tiếp tục quan tâm, đẩy nhanh công tác đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối đến KDL Sinh thái Cổng trời Đông Giang để hỗ trợ tối đa chủ trương phát triển du lịch phía Tây tỉnh, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo sự thuận lợi cho mỗi hành trình du khách.

Ông Tùng kiến nghị, Quảng Nam nghiên cứu sớm đầu tư cửa khẩu Đắk Ốc (Tây Giang) để từ đây các đơn vị du lịch dễ dàng kết nối thị trường Lào, Thái Lan, đảm bảo phát triển du lịch bền vững.

Sẽ có cáp treo ở Cổng trời

Theo bà Nhung, phía ngành điện lực vừa khảo sát, quyết định cho FVG đầu tư trạm biến áp 110KV ở KDL Sinh thái này. Đây là điều kiện rất lớn để FVG sớm đầu tư hệ thống cáp treo phục vụ nhu khách thăm quan, trải nghiệm trong thời gian tới.

Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang thuộc địa phận xã Mà Cooih và xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Khu du lịch kết nối với các địa điểm Di sản của miền Trung tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hướng đến trở thành một trong những khu du lịch lớn nhất của Quảng Nam nói riêng, miền Trung nói chung trong tương lai.

Đây là dự án du lịch trọng điểm ở huyện miền núi phía tây tỉnh Quảng Nam, có tổng diện tích hơn 120 ha, do Tập đoàn FVG điều hành và đầu tư, tổng vốn đầu tư lên đến 2600 tỷ đồng, đảm bảo cho 100.000 khách lưu trú/năm.

Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang hiện đang tập trung đầu tư và xây dựng các công trình gồm: khối công trình hành chính dịch vụ, khu nghỉ dưỡng và giải trí, khu bảo tồn thiên nhiên và khám phá thác nước, hang động, cùng các dịch vụ phụ trợ đi kèm như hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, bán hàng lưu niệm và đặc sản địa phương cùng dịch vụ trải nghiệm ẩm thực và văn hóa Cơ Tu…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.